Tọa đàm "Nhìn từ Nam Sơn, tương lai nào cho xử lý rác thải tại Việt Nam?''

Nhóm PV |

Hiện nay, Việt Nam chủ yếu đang áp dụng công nghệ xử lý rác khá sơ đẳng. Phần lớn, lượng rác thải được xử lý bằng cách chôn lấp hoặc đốt. Cho đến nay, chưa một công nghệ nào được công nhận đạt hiệu quả thực sự, thậm chí còn làm phát sinh thêm ô nhiễm. Làm thế nào để giải quyết bài toán rác thải, bài toán ô nhiễm, phát triển kinh tế gắn với môi trường? Ngày hôm nay báo Lao động tổ chức Toạ đàm "Nhìn từ Nam Sơn, Tương lai nào cho xử lý rác thải tại Việt Nam?''

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp nào cho xử lý rác thải tại Việt Nam?

Linh Chi |

Mời quý vị đón xem Toạ đàm "Nhìn từ Nam Sơn, tương lai nào cho xử lý rác thải tại Việt Nam" phát sóng trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử laodong.vn vào lúc 9h ngày 25.11.

Con rạch "ngập" rác thải bốc mùi hôi thối suốt hàng chục năm giữa TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm qua, cảnh tượng rác thải bẩn và bốc mùi hôi thối mỗi ngày ở rạch Xuyên Tâm đã khiến hàng nghìn hộ dân sống dọc 2 bên bờ rạch lâm vào tình trạng khốn khổ vì luôn phải chịu đựng bầu không khí ô nhiễm nặng nề.

Rác thải, sạp hàng, quán trà đá bủa vây ga Cát Linh - Hà Đông

Nhật Huy - Tùng Giang |

HÀ NỘI - Sau khi tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức đi vào vận hành thương mại kể từ ngày 6.11, hàng loạt các dịch vụ ăn theo mọc lên, bủa vây nhiều ga của tuyến đường sắt đô thị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giải pháp nào cho xử lý rác thải tại Việt Nam?

Linh Chi |

Mời quý vị đón xem Toạ đàm "Nhìn từ Nam Sơn, tương lai nào cho xử lý rác thải tại Việt Nam" phát sóng trực tiếp trên Báo Lao Động điện tử laodong.vn vào lúc 9h ngày 25.11.

Con rạch "ngập" rác thải bốc mùi hôi thối suốt hàng chục năm giữa TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Nhiều năm qua, cảnh tượng rác thải bẩn và bốc mùi hôi thối mỗi ngày ở rạch Xuyên Tâm đã khiến hàng nghìn hộ dân sống dọc 2 bên bờ rạch lâm vào tình trạng khốn khổ vì luôn phải chịu đựng bầu không khí ô nhiễm nặng nề.

Rác thải, sạp hàng, quán trà đá bủa vây ga Cát Linh - Hà Đông

Nhật Huy - Tùng Giang |

HÀ NỘI - Sau khi tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông chính thức đi vào vận hành thương mại kể từ ngày 6.11, hàng loạt các dịch vụ ăn theo mọc lên, bủa vây nhiều ga của tuyến đường sắt đô thị.