Tọa đàm: "Giải pháp chống hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử"

Nhóm PV |

Tổng cục QLTT cho biết, từ nay đến năm 2025 sẽ tăng cường nhiều biện pháp để đạt mục tiêu 90% các cơ sở phân phối không còn tình trạng bày bán hàng nhập lậu, hàng giả một cách công khai ở cửa hàng, trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, việc đấu tranh với hàng gian, hàng giả không phải chuyện đơn giản, nhất là khi trong thời gian qua, sự phát triển như vũ bão của nền tảng thương mại điện tử lại khiến cuộc chiến chống hàng giả càng trở nên cam go.  Đó là lý do Báo Lao Động phối hợp với Tổng cục QLTT tổ chức Tọa đàm: "Giải pháp chống hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử", với sự tham gia của hai khách mời: Ông Hoàng Đại Nghĩa – Đội trưởng Đội QLTT số 1 – Cục QLTT TP. Hà Nội và ông Nguyễn Đăng Sinh – Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP).
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Từ Dior thành D.I.O.R - hàng giả trên TMĐT chưa bao giờ tinh vi đến thế

Cường Ngô |

Tại buổi toạ đàm: "Nhận diện thủ đoạn buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử (TMĐT)" do Báo Lao Động và Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương phối hợp tổ chức, ông Nguyễn Đức Lê - Phó cục trưởng Cục Nghiệp vụ (Tổng cục QLTT) đã có những phân tích về những thủ đoạn mới trong việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn TMĐT.

Toạ đàm: "Nhận diện thủ đoạn buôn bán hàng giả, hàng nhái trên TMĐT"

Nhóm PV |

Việc kiểm soát, định danh tài khoản người bán, đăng tải chào bán, chào mua chưa thật sự chặt chẽ của các sàn thương mại điện tử là một trong những kẽ hở để các đối tượng lợi dụng đưa hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... lên bày bán công khai trên các sàn này. Đó là lý do, hôm nay 18.12), Báo Lao Động phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tổ chức toạ đàm với chủ đề “Nhận diện thủ đoạn buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử”. Khách mời của toạ đàm là ông Nguyễn Đức Lê – Phó cục trưởng Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý thị trường và luật sư Trương Thanh Đức – Giám đốc Công ty Luật ANVI.

5 mẹo giúp bạn nhận ra hàng giả trước khi mua

Hạ Mây (Theo BRIGHTSIDE) |

Các thương hiệu hàng đầu bị rất nhiều nơi làm nhái sản phẩm và đôi khi hàng giả được làm kỹ đến mức bạn gần như không thể nhận ra. Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp bạn nhận ra hàng giả trước khi mua chúng.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Từ Dior thành D.I.O.R - hàng giả trên TMĐT chưa bao giờ tinh vi đến thế

Cường Ngô |

Tại buổi toạ đàm: "Nhận diện thủ đoạn buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử (TMĐT)" do Báo Lao Động và Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương phối hợp tổ chức, ông Nguyễn Đức Lê - Phó cục trưởng Cục Nghiệp vụ (Tổng cục QLTT) đã có những phân tích về những thủ đoạn mới trong việc buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên sàn TMĐT.

Toạ đàm: "Nhận diện thủ đoạn buôn bán hàng giả, hàng nhái trên TMĐT"

Nhóm PV |

Việc kiểm soát, định danh tài khoản người bán, đăng tải chào bán, chào mua chưa thật sự chặt chẽ của các sàn thương mại điện tử là một trong những kẽ hở để các đối tượng lợi dụng đưa hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... lên bày bán công khai trên các sàn này. Đó là lý do, hôm nay 18.12), Báo Lao Động phối hợp với Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) tổ chức toạ đàm với chủ đề “Nhận diện thủ đoạn buôn bán hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử”. Khách mời của toạ đàm là ông Nguyễn Đức Lê – Phó cục trưởng Cục Nghiệp vụ Tổng cục Quản lý thị trường và luật sư Trương Thanh Đức – Giám đốc Công ty Luật ANVI.

5 mẹo giúp bạn nhận ra hàng giả trước khi mua

Hạ Mây (Theo BRIGHTSIDE) |

Các thương hiệu hàng đầu bị rất nhiều nơi làm nhái sản phẩm và đôi khi hàng giả được làm kỹ đến mức bạn gần như không thể nhận ra. Dưới đây là một số mẹo sẽ giúp bạn nhận ra hàng giả trước khi mua chúng.