Tình trạng hết xăng còn dầu chưa chấm dứt, Sở Công Thương TPHCM nói gì?

Ngọc Lê - Thanh Chân |

TPHCM - Nhiều ngày qua, số lượng các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố phải ngưng hoạt động do hết xăng không còn nhiều, nhưng tình trạng này vẫn chưa chấm dứt. Theo lãnh đạo Sở Công thương TPHCM, đơn vị đang tiếp tục làm việc với từng thương nhân đầu mối cung ứng xăng dầu như Petrolimex, Saigon Petro, PVOil…, đề nghị có phương án bổ sung nguồn cung cho thị trường.

Ngọc Lê - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Tài chính đề nghị giao toàn bộ vấn đề xăng dầu cho Bộ Công Thương

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Công Thương, sở dĩ có tình trạng đứt gãy nguồn cung xăng dầu cục bộ ở phía Nam là bởi chi phí định mức hiện đã lỗi thời, chưa được phản ánh trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính đề nghị giao toàn diện điều hành xăng dầu cho Bộ Công Thương.

Thiếu hụt xăng dầu tái diễn, chỉ ngay sau chuyến thị sát của Bộ trưởng

Đào Tuấn |

9-10% trong tổng số hơn 550 cửa hàng xăng dầu thường xuyên treo biển hết xăng- Con số từ TP. HCM. Chỉ ngay sau chuyến thị sát của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.

Các cửa hàng hết xăng ở TPHCM thuộc DN nhỏ, không theo chuỗi kênh bán lẻ

MINH QUÂN |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết, trung bình có khoảng 9 - 10% trong tổng số hơn 550 cửa hàng xăng dầu thường xuyên treo biển hết xăng.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

Bộ trưởng Tài chính đề nghị giao toàn bộ vấn đề xăng dầu cho Bộ Công Thương

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Công Thương, sở dĩ có tình trạng đứt gãy nguồn cung xăng dầu cục bộ ở phía Nam là bởi chi phí định mức hiện đã lỗi thời, chưa được phản ánh trong công thức tính giá cơ sở xăng dầu. Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính đề nghị giao toàn diện điều hành xăng dầu cho Bộ Công Thương.

Thiếu hụt xăng dầu tái diễn, chỉ ngay sau chuyến thị sát của Bộ trưởng

Đào Tuấn |

9-10% trong tổng số hơn 550 cửa hàng xăng dầu thường xuyên treo biển hết xăng- Con số từ TP. HCM. Chỉ ngay sau chuyến thị sát của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.

Các cửa hàng hết xăng ở TPHCM thuộc DN nhỏ, không theo chuỗi kênh bán lẻ

MINH QUÂN |

TPHCM - Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM cho biết, trung bình có khoảng 9 - 10% trong tổng số hơn 550 cửa hàng xăng dầu thường xuyên treo biển hết xăng.