Tin nóng: Thông tin mới về ca mắc COVID-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất dịch COVID-19 ngày 20.5: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM xác nhận ca nghi nhiễm ở TPHCM đã có kết quả chính thức là dương tính với SARS-CoV-2. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã tiến hành cách ly y tế tại con hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu (Quận 3) do liên quan đến ca mắc COVID-19 này.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tin nóng: Ổ dịch COVID-19 Bắc Giang phức tạp, bác sĩ chia sẻ từ tâm dịch

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 19.5, 200 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển đã lên đường đến Bắc Giang chi viện cho công tác lấy mẫu, truy vết bệnh nhân. Báo Lao Động đã kết nối với bác sĩ Nguyễn Trí Tuệ - Khoa Nội tiết Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) để hiểu hơn về sự áp lực, vất vả của các y bác sĩ trong tâm dịch.

Tin nóng: Nhận định mới nhất về diễn biến dịch COVID-19 ở Bắc Giang

Nhóm Phóng viên |

Thông tin mới nhất dịch COVID-19 ngày 18.5: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định trong thời gian tới Bắc Giang phải đối mặt tình trạng tiếp tục gia tăng ca nhiễm và khả năng lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn.

Tin nóng: Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại Bắc Ninh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất dịch COVID-19 ngày 17.5: : Sáng 17.5, Bắc Ninh ghi nhận thêm 34 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh lên 255 ca. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch đồng thời đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bắc Ninh.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin nóng: Ổ dịch COVID-19 Bắc Giang phức tạp, bác sĩ chia sẻ từ tâm dịch

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 19.5, 200 cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển đã lên đường đến Bắc Giang chi viện cho công tác lấy mẫu, truy vết bệnh nhân. Báo Lao Động đã kết nối với bác sĩ Nguyễn Trí Tuệ - Khoa Nội tiết Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển (Uông Bí, Quảng Ninh) để hiểu hơn về sự áp lực, vất vả của các y bác sĩ trong tâm dịch.

Tin nóng: Nhận định mới nhất về diễn biến dịch COVID-19 ở Bắc Giang

Nhóm Phóng viên |

Thông tin mới nhất dịch COVID-19 ngày 18.5: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định trong thời gian tới Bắc Giang phải đối mặt tình trạng tiếp tục gia tăng ca nhiễm và khả năng lây nhiễm trong cộng đồng là rất lớn.

Tin nóng: Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại Bắc Ninh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất dịch COVID-19 ngày 17.5: : Sáng 17.5, Bắc Ninh ghi nhận thêm 34 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh lên 255 ca. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch đồng thời đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bắc Ninh.