TIN NÓNG: Hà Nội tăng cường giám sát, quản lý chặt người về từ vùng dịch COVID-19

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 tối ngày 9.7: Tính đến 18h, cả nước có 591 ca mắc mới, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn thành phố giám sát, quản lý chặt người về từ vùng dịch và yêu cầu khai báo y tế bắt buộc.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Công bố 591 ca mắc COVID-19 mới, 34 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 9.7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 591 ca mắc COVID-19 mới (BN25420-26010), trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 590 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, có 34 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

TIN NÓNG: Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lớn nhất lịch sử

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 9.7, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử từ tháng 7.2021 - tháng 4.2022. Áp dụng 16 nhóm đối tượng được tiêm chủng và 4 nhóm tỉnh, thành phố được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19.

Công nhân trở về từ vùng dịch: Nỗi lo mất việc làm, không thu nhập

Vân Tiến |

Những công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh tìm mọi cách trở về địa phương, mất việc làm, không có thu nhập, những người công nhân này sẽ gặp không ít khó khăn sau thời gian cách ly.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Công bố 591 ca mắc COVID-19 mới, 34 bệnh nhân được chữa khỏi

Thùy Linh |

Tối 9.7, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 591 ca mắc COVID-19 mới (BN25420-26010), trong đó có 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 590 ca ghi nhận trong nước. Hôm nay, có 34 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

TIN NÓNG: Chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 lớn nhất lịch sử

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất COVID-19 ngày 9.7, nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng lớn nhất lịch sử từ tháng 7.2021 - tháng 4.2022. Áp dụng 16 nhóm đối tượng được tiêm chủng và 4 nhóm tỉnh, thành phố được ưu tiên tiêm vắc xin COVID-19.

Công nhân trở về từ vùng dịch: Nỗi lo mất việc làm, không thu nhập

Vân Tiến |

Những công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh tìm mọi cách trở về địa phương, mất việc làm, không có thu nhập, những người công nhân này sẽ gặp không ít khó khăn sau thời gian cách ly.