Tin nhanh 60s: Hà Nội chuẩn bị phương án bố trí 20.000 giường điều trị F0

Nhóm PV |

Theo Bí thư Hà Nội chỉ đạo, thay vì kịch bản bố trí 5.000 giường bệnh điều trị F0 hiện tại, phải chuẩn bị phương án bố trí 10.000 - 20.000 giường và khi cần thiết có thể tăng mức cao hơn.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về phòng chống COVID-19

Nguyễn Hà |

Bắt đầu từ ngày 22.7, người dân Hà Nội có thể trực tiếp phản ánh về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố thông qua đường dây nóng, tài khoản mạng xã hội Zalo hoặc hòm thư tiếp nhận.

Tin nhanh 60s: Động thái của Bách Hóa Xanh trước loạt ồn ào tăng giá

Nhóm PV |

Ông Trần Kinh Doanh - giám đốc hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết trong những ngày đầu áp dụng Chỉ thị 16, do áp lực giá cả đầu vào, cung ứng, vận chuyển hàng hóa… nên một số mặt hàng có tăng nhiều so với bình thường và gần đây đã dần ổn định trở lại. Về việc bị xử phạt do bán hàng cao hơn giá niêm yết, ông Doanh cho biết sẽ khắc phục và khẳng định sẽ hoàn trả mọi chênh lệch thiệt hại, đồng thời đền khách hàng thêm 100 nghìn đồng/lần mua hàng.

Tin nhanh 60s: Tranh cãi việc lộ tên sĩ tử đạt điểm 10 Văn tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc công bố điểm thi tốt nghiệp THPT phải thống nhất cùng thời điểm trên toàn quốc. Tuy nhiên, tại Quảng Nam, một thí sinh đạt điểm 10 môn thi Văn đã lộ nguyên danh tính, địa chỉ, điều này đã khiến không ít người thắc mắc, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Hà Nội công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về phòng chống COVID-19

Nguyễn Hà |

Bắt đầu từ ngày 22.7, người dân Hà Nội có thể trực tiếp phản ánh về tình hình phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố thông qua đường dây nóng, tài khoản mạng xã hội Zalo hoặc hòm thư tiếp nhận.

Tin nhanh 60s: Động thái của Bách Hóa Xanh trước loạt ồn ào tăng giá

Nhóm PV |

Ông Trần Kinh Doanh - giám đốc hệ thống Bách Hóa Xanh cho biết trong những ngày đầu áp dụng Chỉ thị 16, do áp lực giá cả đầu vào, cung ứng, vận chuyển hàng hóa… nên một số mặt hàng có tăng nhiều so với bình thường và gần đây đã dần ổn định trở lại. Về việc bị xử phạt do bán hàng cao hơn giá niêm yết, ông Doanh cho biết sẽ khắc phục và khẳng định sẽ hoàn trả mọi chênh lệch thiệt hại, đồng thời đền khách hàng thêm 100 nghìn đồng/lần mua hàng.

Tin nhanh 60s: Tranh cãi việc lộ tên sĩ tử đạt điểm 10 Văn tốt nghiệp THPT

Nhóm PV |

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc công bố điểm thi tốt nghiệp THPT phải thống nhất cùng thời điểm trên toàn quốc. Tuy nhiên, tại Quảng Nam, một thí sinh đạt điểm 10 môn thi Văn đã lộ nguyên danh tính, địa chỉ, điều này đã khiến không ít người thắc mắc, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.