Tin nhanh 60s: Đà Nẵng dừng tất cả mọi hoạt động trong 7 ngày vì COVID-19

Nhóm PV |

Để kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương từ 8h ngày 16.8 đến 8h ngày 23.8 dừng tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố, thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”, người dân không được ra khỏi nhà, thực hiện cách ly tuyệt đối nhà với nhà.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Xa gia đình và con nhỏ để tăng cường cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thành An |

Trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, ngành y tế Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận được sự tăng cường hỗ trợ của nhiều đoàn y, bác sĩ đến từ các bệnh viện trong cả nước. Bác sĩ Đỗ Trường Thanh Sơn, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐH Y dược TP.Hồ Chí Minh là một trong những người sớm nhất đến hỗ trợ cho địa phương.

Hà Nội hỗ trợ thêm 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội ban hành chính sách đặc thù của Hà Nội hỗ trợ 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời TP Hà Nội cũng bổ sung 500 tỉ đồng để người lao động và người sử dụng lao động được vay vốn phục hồi kinh tế.

500 người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 được công đoàn hỗ trợ

Công Lê |

Gần 400 triệu đồng là số tiền Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ cho khoảng 500 cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) các đơn vị bị ảnh hưởng bởi của dịch bệnh COVID-19 từ cuối tháng 4 đến nay.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Xa gia đình và con nhỏ để tăng cường cho tuyến đầu chống dịch COVID-19

Thành An |

Trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát, ngành y tế Bà Rịa - Vũng Tàu đã nhận được sự tăng cường hỗ trợ của nhiều đoàn y, bác sĩ đến từ các bệnh viện trong cả nước. Bác sĩ Đỗ Trường Thanh Sơn, Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện ĐH Y dược TP.Hồ Chí Minh là một trong những người sớm nhất đến hỗ trợ cho địa phương.

Hà Nội hỗ trợ thêm 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nguyễn Hà |

UBND thành phố Hà Nội ban hành chính sách đặc thù của Hà Nội hỗ trợ 10 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 chưa được quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; đồng thời TP Hà Nội cũng bổ sung 500 tỉ đồng để người lao động và người sử dụng lao động được vay vốn phục hồi kinh tế.

500 người lao động bị ảnh hưởng do COVID-19 được công đoàn hỗ trợ

Công Lê |

Gần 400 triệu đồng là số tiền Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã thực hiện hỗ trợ cho khoảng 500 cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) các đơn vị bị ảnh hưởng bởi của dịch bệnh COVID-19 từ cuối tháng 4 đến nay.