Tin nhanh 60s: Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu tiếp tục gây mưa lớn nhiều nơi

NHÓM PV |

Tin nhanh 60s: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã suy yếu, từ đêm nay đến ngày 14.9, các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết 13.9: Quảng Trị đến Huế có mưa rất to do hoàn lưu bão số 5

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.9, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới vẫn ở trên biển, gây mưa kéo dài

AN AN |

Hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vẫn ở ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão số 5 gây mưa lớn nhiều nơi ở "vùng đỏ", hạn chế tối đa phương án di dân

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, thách thức lớn nhất là bão số 5 Conson gây ảnh hưởng đến những "vùng đỏ" đang ứng phó với COVID-19. Vì thế, theo Thứ trưởng các địa phương cần lên kế hoạch chống bão chi tiết căn cứ kịch bản dự báo tác động của bão, hạn chế tối đa phương án di dân khi chưa thật sự cần thiết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự báo thời tiết 13.9: Quảng Trị đến Huế có mưa rất to do hoàn lưu bão số 5

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 13.9, khu vực từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Tin áp thấp mới nhất: Áp thấp nhiệt đới vẫn ở trên biển, gây mưa kéo dài

AN AN |

Hiện áp thấp nhiệt đới giật cấp 8 vẫn ở ngay trên vùng biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới hầu như ít dịch chuyển, sau đó di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

Bão số 5 gây mưa lớn nhiều nơi ở "vùng đỏ", hạn chế tối đa phương án di dân

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp, thách thức lớn nhất là bão số 5 Conson gây ảnh hưởng đến những "vùng đỏ" đang ứng phó với COVID-19. Vì thế, theo Thứ trưởng các địa phương cần lên kế hoạch chống bão chi tiết căn cứ kịch bản dự báo tác động của bão, hạn chế tối đa phương án di dân khi chưa thật sự cần thiết.