Tin bão mới nhất: Bão Goni diễn biến phức tạp khi đi vào Biển Đông

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: 13h ngày 1.11, Bão Goni đổ bộ vào miền Trung Philipines với sức gió giật cấp 17 và tiếp tục tiến vào Biển Đông, hướng về phía các tỉnh Trung bộ của Việt Nam. Mặc dù sức gió đã giảm sau khi càn quét qua Philipines nhưng các chuyên gia đều đưa ra nhận định: Bão Goni sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp khi đi vào Biển Đông và có thể mạnh lên khi đi qua các vùng biển có nhiệt độ cao. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Đến 13 giờ ngày 04.11, vị trí tâm bão sẽ ở khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 180km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.
Hoàng Minh
TIN LIÊN QUAN

Tin bão mới nhất: Bão Goni giật cấp 17, vào biển Đông trong sáng mai

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Tin bão mới nhất: Hồi 13h ngày 01.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Tin bão mới nhất: Biển Đông gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão Goni

THẢO ANH |

Do ảnh hưởng của bão Goni, vùng nguy hiểm trên Biển Đông gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni mạnh cấp 17 chuẩn bị vào Biển Đông

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: ngày hôm nay, siêu bão Goni với sức gió giật trên cấp 17 – Cơn bão được cho là mạnh nhất trái đất năm 2020 sẽ quét qua Philipines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm nay ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Đến 01 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, đi vào vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tin bão mới nhất: Bão Goni giật cấp 17, vào biển Đông trong sáng mai

CÁT TƯỜNG - AN NHIÊN |

Tin bão mới nhất: Hồi 13h ngày 01.11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 122,1 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-165km/giờ), giật cấp 17.

Tin bão mới nhất: Biển Đông gió giật mạnh do ảnh hưởng của bão Goni

THẢO ANH |

Do ảnh hưởng của bão Goni, vùng nguy hiểm trên Biển Đông gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Tin bão mới nhất: Siêu bão Goni mạnh cấp 17 chuẩn bị vào Biển Đông

Hoàng Minh |

Tin bão mới nhất: ngày hôm nay, siêu bão Goni với sức gió giật trên cấp 17 – Cơn bão được cho là mạnh nhất trái đất năm 2020 sẽ quét qua Philipines và đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 10 năm nay ảnh hưởng đến Việt Nam. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, Đến 01 giờ ngày 04/11, vị trí tâm bão ở khoảng 15,2 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13. Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây, đi vào vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên.