Thực hư thông tin "có tiền không mua được rau thịt" giữa dịch virus Corona

Hồng Cường - Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp do virus Corona, nhiều người lo lắng và cho rằng thực phẩm như rau, thịt, cá... cũng sẽ rơi vào tình trạng "có tiền cũng không mua được" giống như khẩu trang. Nhóm phóng viên đã có cuộc khảo sát để kiểm tra thông tin này.

Hồng Cường - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Tàu hỏa tăng nhiệt độ 26 độ C trong khoang để chặn virus Corona lây lan

Tô Thế - Hà Phương |

Là đơn vị khai thác vận tải hành khách, từ những ngày đầu có thông tin dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra tại Trung Quốc và có nguy cơ lây lan sang Việt Nam, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch trên các chuyến tàu. Theo đó, từ ngày 28.1, nhiệt độ trong tất cả các khoang tàu hỏa được điều chỉnh lên 26 độ C và duy trì trong toàn bộ thời gian chạy tàu nhằm đề phòng virus Corona lây lan.

Tiểu thương chợ thuốc Hapulico "hậm hực" khi khách hàng hỏi mua khẩu trang

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Khung cảnh mua bán tại chợ thuốc Hapulico trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong chợ thuốc, hàng loạt quầy thuốc tại đây đều đặt biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay, xin miễn hỏi". Nhiều tiểu thương còn tỏ ra khó chịu khi khách hàng hỏi về khẩu trang.

Ga Đồng Đăng giám sát chặt chẽ khách nhập cảnh từ Trung Quốc lúc nửa đêm

Nhật Vũ - Phạm Đông |

Tại Ga Đồng Đăng lúc 23h20 ngày 2.2, các lực lượng chức năng thực hiện giám sát chặt chẽ thân nhiệt 100% hành khách nhập cảnh và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Chuyến tàu có 14 hành khách nhập cảnh về Việt Nam.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Tàu hỏa tăng nhiệt độ 26 độ C trong khoang để chặn virus Corona lây lan

Tô Thế - Hà Phương |

Là đơn vị khai thác vận tải hành khách, từ những ngày đầu có thông tin dịch viêm phổi cấp do virus Corona gây ra tại Trung Quốc và có nguy cơ lây lan sang Việt Nam, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp phòng dịch trên các chuyến tàu. Theo đó, từ ngày 28.1, nhiệt độ trong tất cả các khoang tàu hỏa được điều chỉnh lên 26 độ C và duy trì trong toàn bộ thời gian chạy tàu nhằm đề phòng virus Corona lây lan.

Tiểu thương chợ thuốc Hapulico "hậm hực" khi khách hàng hỏi mua khẩu trang

CƯỜNG NGÔ - HOÀI ANH |

Khung cảnh mua bán tại chợ thuốc Hapulico trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn hoạt động rất nhộn nhịp. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong chợ thuốc, hàng loạt quầy thuốc tại đây đều đặt biển "không bán khẩu trang, nước rửa tay, xin miễn hỏi". Nhiều tiểu thương còn tỏ ra khó chịu khi khách hàng hỏi về khẩu trang.

Ga Đồng Đăng giám sát chặt chẽ khách nhập cảnh từ Trung Quốc lúc nửa đêm

Nhật Vũ - Phạm Đông |

Tại Ga Đồng Đăng lúc 23h20 ngày 2.2, các lực lượng chức năng thực hiện giám sát chặt chẽ thân nhiệt 100% hành khách nhập cảnh và quan sát tình trạng sức khỏe tất cả các hành khách nhập cảnh từ Trung Quốc. Chuyến tàu có 14 hành khách nhập cảnh về Việt Nam.