Thông tin về thời gian mở lại toàn bộ các mặt hàng chợ đầu mối Long Biên

Tô Thế |

Từ 0h ngày 21.10, khoảng 450 hộ kinh doanh các mặt hàng rau, củ quả, thủy hải sản tại chợ Long Biên (Hà Nội) được phép hoạt động trở lại sau hơn 2 tháng áp dụng các biện pháp cách ly y tế. Các tiểu thương đều rất vui mừng khi có thể trở lại công việc như trước kia.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Phu chợ Long Biên "đói" việc

ANH THƯ-LƯƠNG HẠNH |

Chợ Long Biên (Hà Nội) chưa mở lại, đồng nghĩa với biết bao phu hàng tại đây cũng không có việc làm. Họ tiếp tục chuỗi ngày quẩn quanh trong căn phòng chặt hẹp, ngổn ngang đồ đạc, ẩm thấp.

Cửu vạn chợ Long Biên vui mừng khi được nhận nhu yếu phẩm miễn phí

HOÀI ANH |

Gần 2 tuần phong toả chợ Long Biên, anh Nguyễn Văn Tiệp – cửu vạn chợ Long Biên không có công việc, không thu nhập. Hàng ngày anh đều phải chắt bóp, tính toán từng đồng để vừa có tiền mua thức ăn, vừa có tiền trả tiền thuê phòng. Đến hôm nay, khi trong người chỉ còn đúng 200.000 đồng, anh vui mừng khi bất ngờ nhận được thông báo ra nhận nhu yếu phẩm cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận ba Đình và Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình trao tặng.

Chục tấn hoa quả kẹt ở chợ Long Biên: "Không đẩy hàng được thì trắng tay"

Cường Ngô |

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa vì liên quan đến ca dương tính COVID-19, nhiều tiểu thương đang cố gắng tìm cách chuyển nông sản ra ngoài vì sợ hư hỏng. Các tiểu thương cho biết, nếu "đẩy" được hàng đi đến các chợ khác, mỗi tiểu thương sẽ thoát cảnh thiệt hại lên tới hàng chục triệu đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phu chợ Long Biên "đói" việc

ANH THƯ-LƯƠNG HẠNH |

Chợ Long Biên (Hà Nội) chưa mở lại, đồng nghĩa với biết bao phu hàng tại đây cũng không có việc làm. Họ tiếp tục chuỗi ngày quẩn quanh trong căn phòng chặt hẹp, ngổn ngang đồ đạc, ẩm thấp.

Cửu vạn chợ Long Biên vui mừng khi được nhận nhu yếu phẩm miễn phí

HOÀI ANH |

Gần 2 tuần phong toả chợ Long Biên, anh Nguyễn Văn Tiệp – cửu vạn chợ Long Biên không có công việc, không thu nhập. Hàng ngày anh đều phải chắt bóp, tính toán từng đồng để vừa có tiền mua thức ăn, vừa có tiền trả tiền thuê phòng. Đến hôm nay, khi trong người chỉ còn đúng 200.000 đồng, anh vui mừng khi bất ngờ nhận được thông báo ra nhận nhu yếu phẩm cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận ba Đình và Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình trao tặng.

Chục tấn hoa quả kẹt ở chợ Long Biên: "Không đẩy hàng được thì trắng tay"

Cường Ngô |

Sau khi chợ Long Biên bị phong tỏa vì liên quan đến ca dương tính COVID-19, nhiều tiểu thương đang cố gắng tìm cách chuyển nông sản ra ngoài vì sợ hư hỏng. Các tiểu thương cho biết, nếu "đẩy" được hàng đi đến các chợ khác, mỗi tiểu thương sẽ thoát cảnh thiệt hại lên tới hàng chục triệu đồng.