TIN LIÊN QUAN

Lý do học sinh "đổ xô" thi lớp 10 trường THPT chuyên

Nhóm Pv |

Do tình hình dịch COVID-19, các trường THPT chuyên thuộc sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng như các trường THPT chuyên thuộc các trường đại học phải thay đổi lịch thi và tập trung vào tuần từ 14-20.6. Thời gian gần đây, mô hình các trường chuyên đã gây ra nhiều tranh cãi, tuy nhiên hầu hết các em học sinh đều cho rằng trường chuyên là môi trường cần thiết để phát huy được hết thế mạnh của bản thân.

Thi vào lớp 10 THPT chuyên: Đề văn không khó, học sinh dễ đạt điểm 8

Nhóm PV |

Năm nay, hơn 7.700 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của 4 trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội. Đa số các thí sinh đăng ký thi chuyên văn đều nhận thấy đề năm nay dễ hơn so với các năm.

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh kêu đề Lịch sử khó, nhiều câu đánh đố

Nhóm PV |

Sáng 13.6, hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội đã bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10 THPT công lập với 2 môn thi là Toán và Lịch Sử. Đối với môn Lịch sử, nhiều thí sinh cho rằng đề khá khó, có một số câu đánh đố, dễ gây mất điểm, đòi hỏi thí sinh phải đọc thật kỹ đề.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lý do học sinh "đổ xô" thi lớp 10 trường THPT chuyên

Nhóm Pv |

Do tình hình dịch COVID-19, các trường THPT chuyên thuộc sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội cũng như các trường THPT chuyên thuộc các trường đại học phải thay đổi lịch thi và tập trung vào tuần từ 14-20.6. Thời gian gần đây, mô hình các trường chuyên đã gây ra nhiều tranh cãi, tuy nhiên hầu hết các em học sinh đều cho rằng trường chuyên là môi trường cần thiết để phát huy được hết thế mạnh của bản thân.

Thi vào lớp 10 THPT chuyên: Đề văn không khó, học sinh dễ đạt điểm 8

Nhóm PV |

Năm nay, hơn 7.700 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 của 4 trường THPT chuyên và trường THPT có lớp chuyên trực thuộc Sở GDĐT Hà Nội. Đa số các thí sinh đăng ký thi chuyên văn đều nhận thấy đề năm nay dễ hơn so với các năm.

Thi lớp 10 Hà Nội: Thí sinh kêu đề Lịch sử khó, nhiều câu đánh đố

Nhóm PV |

Sáng 13.6, hơn 93.000 sĩ tử Hà Nội đã bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi lớp 10 THPT công lập với 2 môn thi là Toán và Lịch Sử. Đối với môn Lịch sử, nhiều thí sinh cho rằng đề khá khó, có một số câu đánh đố, dễ gây mất điểm, đòi hỏi thí sinh phải đọc thật kỹ đề.