Thầy giáo phát hiện sai phạm thi cử: Phải công khai thí sinh gian lận

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Thầy giáo Vũ Khắc Ngọc - một trong những người đầu tiên phát hiện ra những sai phạm trong gian lận thi cử cho rằng, cần thiết công khai danh tính của những thí sinh gian lận, nếu không nhiều hệ lụy khác có thể xảy ra.


Nguyễn Hà - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT giải thích lý do chưa công khai tên thí sinh gian lận thi cử

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Lý giải về việc có công khai thí sinh gian lận thi cử hay không, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định: Việc công khai danh tính của các thí sinh phải tuân thủ Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự và kết quả điều tra của phía công an. Việc công bố đến đâu, như thế nào là thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Gian lận thi cử: Sao lại xí xóa cho sự gian dối?

Anh Đào |

Nếu kết quả thẩm định được dùng để thay thế cho kết quả gian lận, nếu các “thí sinh” gian lận vẫn được xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH thì phải chăng chúng ta đang xí xóa gian lận trong thi cử?

Trả cơ hội vào đại học cho 64 thí sinh bị tước đoạt vì gian lận thi cử

Lê Thanh Phong |

Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm gửi danh sách, đề nghị các trường gọi 64 em bị loại ra vì gian lận nhập học bổ sung, còn cách nào cho phù hợp về chuyên môn sẽ tính toán. Học hay không là quyền lựa chọn của các em, nhưng bảo vệ quyền lợi của các em, công bằng xã hội đối với kỳ thi vừa qua là trách nhiệm của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bộ GDĐT giải thích lý do chưa công khai tên thí sinh gian lận thi cử

Nguyễn Hà - Đặng Chung |

Lý giải về việc có công khai thí sinh gian lận thi cử hay không, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng khẳng định: Việc công khai danh tính của các thí sinh phải tuân thủ Hiến pháp 2013, Bộ luật Dân sự và kết quả điều tra của phía công an. Việc công bố đến đâu, như thế nào là thẩm quyền của cơ quan điều tra.

Gian lận thi cử: Sao lại xí xóa cho sự gian dối?

Anh Đào |

Nếu kết quả thẩm định được dùng để thay thế cho kết quả gian lận, nếu các “thí sinh” gian lận vẫn được xét tốt nghiệp và xét tuyển vào ĐH thì phải chăng chúng ta đang xí xóa gian lận trong thi cử?

Trả cơ hội vào đại học cho 64 thí sinh bị tước đoạt vì gian lận thi cử

Lê Thanh Phong |

Bộ Giáo dục Đào tạo có trách nhiệm gửi danh sách, đề nghị các trường gọi 64 em bị loại ra vì gian lận nhập học bổ sung, còn cách nào cho phù hợp về chuyên môn sẽ tính toán. Học hay không là quyền lựa chọn của các em, nhưng bảo vệ quyền lợi của các em, công bằng xã hội đối với kỳ thi vừa qua là trách nhiệm của Bộ Giáo dục Đào tạo.