Thay đổi trong đào tạo thạc sĩ: Siết đầu vào có nâng chất lượng đầu ra?

NHÓM PV |

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư số 23/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ với nhiều điểm mới được thay thế Thông tư số 15/2004 từ ngày 15.10. Không ít người có mong muốn học trình độ thạc sĩ đã phải lùi dự định lại bởi đầu vào được yêu cầu gắt gao hơn.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Điểm mới trong tuyển sinh đại học 2022 của ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm sâu chỉ tiêu tuyển sinh đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.


Những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ 15.10.2021

Minh Hương |

Chuẩn đầu vào phải có ngoại ngữ bậc 3; được tổ chức tuyển sinh online; không giới hạn số lần tuyển sinh trong năm... là những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ ngày 15.10.2021.

Bộ GDĐT cho phép thi tuyển đầu vào thạc sĩ theo hình thức trực tuyến

Bích Hà |

Bên cạnh hình thức thi tuyển, các cơ sở đào tạo có thể thực hiện xét tuyển hoặc kết hợp cả hai hình thức khi tuyển sinh đầu vào thạc sĩ. Ngoài ra, việc thi tuyển cũng có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Điểm mới trong tuyển sinh đại học 2022 của ĐH Bách Khoa Hà Nội

Tường Vân |

Năm 2022, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến giảm sâu chỉ tiêu tuyển sinh đại học bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.


Những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ 15.10.2021

Minh Hương |

Chuẩn đầu vào phải có ngoại ngữ bậc 3; được tổ chức tuyển sinh online; không giới hạn số lần tuyển sinh trong năm... là những điểm mới trong Quy chế đào tạo thạc sĩ từ ngày 15.10.2021.

Bộ GDĐT cho phép thi tuyển đầu vào thạc sĩ theo hình thức trực tuyến

Bích Hà |

Bên cạnh hình thức thi tuyển, các cơ sở đào tạo có thể thực hiện xét tuyển hoặc kết hợp cả hai hình thức khi tuyển sinh đầu vào thạc sĩ. Ngoài ra, việc thi tuyển cũng có thể thực hiện theo hình thức trực tuyến.