Tháo dỡ loạt công trình chui ven lòng hồ Hòa Bình sau phản ánh của Lao Động

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Loạt công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại huyện Đà Bắc đã được các cá nhân tự nguyện tháo dỡ sau phản ánh của Báo Lao Động.
Tô Công - Minh Chuyên
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng xâm phạm Di sản Tràng An

NHÓM PV |

Ninh Bình - Ngày 14.12, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lõi của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế (tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Kiểm tra, xử lý các công trình “khủng” không phép ven hồ Hòa Bình

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo Lao Động về việc có tình trạng xây dựng công trình “khủng” không phép ven hồ Hòa Bình, cơ quan chức năng ở huyện Đà Bắc đã lập đoàn kiểm tra, xuống hiện trường xác minh và xử lý.

Ngang nhiên xây "chui" nhiều công trình khủng ven hồ Hòa Bình

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Mặc dù chưa thực hiện các thủ tục theo quy định, nhưng một vài cá nhân tại huyện Đà Bắc đã tự ý san lấp, xây dựng gần 10 công trình kiên cố mà theo người dân là để kinh doanh du lịch.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Ninh Bình: Cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng xâm phạm Di sản Tràng An

NHÓM PV |

Ninh Bình - Ngày 14.12, UBND huyện Hoa Lư (Ninh Bình) đã tiến hành cưỡng chế, tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, xâm phạm nghiêm trọng đến vùng lõi của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới - Quần thể danh thắng Tràng An của hộ gia đình ông Lưu Đình Quế (tại thôn Khê Thượng, xã Ninh Xuân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Kiểm tra, xử lý các công trình “khủng” không phép ven hồ Hòa Bình

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Sau khi nhận được thông tin phản ánh của báo Lao Động về việc có tình trạng xây dựng công trình “khủng” không phép ven hồ Hòa Bình, cơ quan chức năng ở huyện Đà Bắc đã lập đoàn kiểm tra, xuống hiện trường xác minh và xử lý.

Ngang nhiên xây "chui" nhiều công trình khủng ven hồ Hòa Bình

Tô Công - Minh Chuyên |

Hòa Bình - Mặc dù chưa thực hiện các thủ tục theo quy định, nhưng một vài cá nhân tại huyện Đà Bắc đã tự ý san lấp, xây dựng gần 10 công trình kiên cố mà theo người dân là để kinh doanh du lịch.