Tết bên trong khu cách ly điều trị COVID-19 ở Quảng Ninh

Ngọc Duy |

Sáng 30 Tết, bên trong Bệnh viện số 2 (P.Hà Khánh, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), nơi đang có 26 bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị, cùng hơn 240 trường hợp F1 theo dõi sức khỏe, không khí trở nên tất bật hơn khi tết đang đến rất gần. Mặc dù đang phải căng mình nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19, nhưng khi tết đến xuân về, các y bác sĩ ở đây vẫn tự chuẩn bị để cùng nhau, cùng các bệnh nhân đón tết.


Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

"Tết chỉ cần bình an là đủ”

THUỲ TRANG |

Không đặt nặng việc sắm sửa Tết, nhiều gia đình tại Đà Nẵng gặp kinh tế khó khăn sau một năm nhiều biến động. Thế nhưng, giữa tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại trên cả nước, với người dân Đà Nẵng “Tết chỉ cần bình an là đủ”.

Độc đáo tục xông bàn thờ đêm 30 Tết Nguyên đán của người Tày

Phạm Đông - L. Bảo |

Vào khoảnh khắc giao thừa, trước thời khắc năm mới của Tết Nguyên đán, nồi lá thơm sôi sùng sục cũng được người Tày sẵn sàng để xông bàn thờ. Việc này đánh dấu kết thúc tất cả những vất vả, lo toan, xui xẻo trong một năm cũ.

15 năm đón Tết Nguyên đán ở Đức: Nhớ quê hương da diết!

Phương Linh |

Sinh sống và làm việc ở Đức đã 15 năm, mỗi dịp Tết đến, chị Nguyễn Diệu Linh lại cảm thấy nhớ quê hương Việt Nam da diết.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

"Tết chỉ cần bình an là đủ”

THUỲ TRANG |

Không đặt nặng việc sắm sửa Tết, nhiều gia đình tại Đà Nẵng gặp kinh tế khó khăn sau một năm nhiều biến động. Thế nhưng, giữa tình hình dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại trên cả nước, với người dân Đà Nẵng “Tết chỉ cần bình an là đủ”.

Độc đáo tục xông bàn thờ đêm 30 Tết Nguyên đán của người Tày

Phạm Đông - L. Bảo |

Vào khoảnh khắc giao thừa, trước thời khắc năm mới của Tết Nguyên đán, nồi lá thơm sôi sùng sục cũng được người Tày sẵn sàng để xông bàn thờ. Việc này đánh dấu kết thúc tất cả những vất vả, lo toan, xui xẻo trong một năm cũ.

15 năm đón Tết Nguyên đán ở Đức: Nhớ quê hương da diết!

Phương Linh |

Sinh sống và làm việc ở Đức đã 15 năm, mỗi dịp Tết đến, chị Nguyễn Diệu Linh lại cảm thấy nhớ quê hương Việt Nam da diết.