Test nhanh COVID-19 liên tục cháy hàng, giá "leo dốc" mỗi ngày báo một giá

THẢO ANH - MINH ÁNH |

Học sinh, sinh viên đi học trở lại và số ca F0 tăng cao ở Hà Nội là một phần nguyên nhân khiến thị trường kit test nhanh COVID-19 rầm rộ những ngày gần đây. Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, cả những quầy thuốc và chợ mạng đều trong tình trạng cháy hàng. Đến mức cung không đủ cầu, người bán không dám hứa trước với người mua bởi "ai nhanh chân người đó có". Đáng nói mức giá cũng biến động theo ngày, mỗi ngày báo một giá.
THẢO ANH - MINH ÁNH
TIN LIÊN QUAN

Vì sao đã tiêm 3 mũi vaccine vẫn mắc COVID-19 với tải lượng virus cao?

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Thực tế một số trường hợp dù đã tiêm đủ 3 mũi vaccine COVID-19, thời điểm tiêm mũi 3 đã quá 14 ngày nhưng vẫn mắc COVID-19. Đáng chú ý chỉ số CT khi xét nghiệm RT-PCR ở mức khá thấp, tải lượng virus cao. Về vấn đề này, chuyên gia y tế đã phân tích và đưa ra khuyến cáo.

Yêu cầu test nhanh cho toàn bộ trẻ khi đến trường là không cần thiết

Thiều Trang |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, việc yêu cầu test nhanh COVID-19 cho toàn bộ học sinh trước khi trở lại trường học là không cần thiết.

Toàn cảnh tình hình dịch bệnh và số người được tiêm mũi 3 sau Tết

AN AN - VĂN THẮNG |

Sau Tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao. Tính đến ngày 8.2, Việt Nam ghi nhận 2.358.786 ca mắc COVID-19, trong đó số ca khỏi bệnh là 2.123.380 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.194 ca. Tuy nhiên số người được tiêm vaccine cũng tăng lên, tiêm mũi 3 đạt 29.021.149 liều.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vì sao đã tiêm 3 mũi vaccine vẫn mắc COVID-19 với tải lượng virus cao?

THẢO ANH - HOÀI ANH |

Thực tế một số trường hợp dù đã tiêm đủ 3 mũi vaccine COVID-19, thời điểm tiêm mũi 3 đã quá 14 ngày nhưng vẫn mắc COVID-19. Đáng chú ý chỉ số CT khi xét nghiệm RT-PCR ở mức khá thấp, tải lượng virus cao. Về vấn đề này, chuyên gia y tế đã phân tích và đưa ra khuyến cáo.

Yêu cầu test nhanh cho toàn bộ trẻ khi đến trường là không cần thiết

Thiều Trang |

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, việc yêu cầu test nhanh COVID-19 cho toàn bộ học sinh trước khi trở lại trường học là không cần thiết.

Toàn cảnh tình hình dịch bệnh và số người được tiêm mũi 3 sau Tết

AN AN - VĂN THẮNG |

Sau Tết Nguyên đán, tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương vẫn diễn biến phức tạp với số ca mắc tăng cao. Tính đến ngày 8.2, Việt Nam ghi nhận 2.358.786 ca mắc COVID-19, trong đó số ca khỏi bệnh là 2.123.380 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.194 ca. Tuy nhiên số người được tiêm vaccine cũng tăng lên, tiêm mũi 3 đạt 29.021.149 liều.