Tàu Cát Linh - Hà Đông sắp thu phí, cần điều gì để hút khách?

Tô Thế - Mạnh Quân |

Hà Nội - Sau ngày 20.11, người dân đi tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ bắt đầu phải trả tiền vé. Để tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Việt Nam và Hà Nội trở thành lựa chọn làm phương tiện di chuyển thường xuyên của người dân, các cơ quan liên quan vẫn còn nhiều việc phải làm.
Tô Thế - Mạnh Quân
TIN LIÊN QUAN

Hơn 160.000 lượt khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sau 7 ngày vận hành

Hạ Nguyên |

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội, sau 7 ngày vận hành (từ 6-12.11), tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chở miễn phí hơn gần 166.000 lượt khách.

Cùng 1 tuyến đường: Đi BRT lâu hơn đi tàu Cát Linh - Hà Đông 30 phút

Linh Chi - Tô Thế |

Cùng 1 tuyến đường với chiều dài tương đương nhưng thời gian di chuyển của xe buýt nhanh BRT lại gấp đôi tàu Cát Linh - Hà Đông. Trong ngày đầu tuần, nhiều người dân lựa chọn tàu Cát Linh - Hà Đông làm phương tiện di chuyển, một số khác ủng hộ việc "bỏ" xe buýt nhanh BRT.

Chen chúc trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông ngày thứ 2 vận hành

Nhóm PV |

Trong ngày thứ 2 tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thương mại, rất đông du khách đến tham quan trải nghiệm, dòng người xếp hàng dài dưới nhà ga, chen chúc trên mỗi chuyến tàu.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hơn 160.000 lượt khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông sau 7 ngày vận hành

Hạ Nguyên |

Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị Hà Nội, sau 7 ngày vận hành (từ 6-12.11), tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông đã chở miễn phí hơn gần 166.000 lượt khách.

Cùng 1 tuyến đường: Đi BRT lâu hơn đi tàu Cát Linh - Hà Đông 30 phút

Linh Chi - Tô Thế |

Cùng 1 tuyến đường với chiều dài tương đương nhưng thời gian di chuyển của xe buýt nhanh BRT lại gấp đôi tàu Cát Linh - Hà Đông. Trong ngày đầu tuần, nhiều người dân lựa chọn tàu Cát Linh - Hà Đông làm phương tiện di chuyển, một số khác ủng hộ việc "bỏ" xe buýt nhanh BRT.

Chen chúc trên chuyến tàu Cát Linh - Hà Đông ngày thứ 2 vận hành

Nhóm PV |

Trong ngày thứ 2 tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thương mại, rất đông du khách đến tham quan trải nghiệm, dòng người xếp hàng dài dưới nhà ga, chen chúc trên mỗi chuyến tàu.