Tái định cư trước khi thu hồi đất, cần đảm bảo sinh kế cho người dân

Nhóm PV |

Trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) mới đây có nêu rõ việc phải bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất. Đồng thời, việc bồi thường phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở, đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Luật Đất đai và câu chuyện 20 năm, 154 lần đi kiện đất tái định cư

Đào Tuấn |

“Thực tế có những dự án 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm chưa bố trí được tái định cư cho dân"- Nhìn nhận thực tế của  Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Bỏ khung giá đất sẽ tạo đột phá trong giải phóng mặt bằng?

NHÓM PV |

Theo ông Nguyễn Thế Điệp - Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, việc bỏ khung giá đất trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án, không bị đội vốn.

Bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất, điểm mới ở Luật đất đai sửa đổi

Cát Tường - Phương Anh |

Theo luật sư, để thực hiện việc bố trí tái định cư khi thu hồi đất cho người dân, cần có những phương án chi tiết, cùng với sự phối hợp từ cơ quan nhà nước, nhà đầu tư để giải quyết hài hoà lợi ích của các bên.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Luật Đất đai và câu chuyện 20 năm, 154 lần đi kiện đất tái định cư

Đào Tuấn |

“Thực tế có những dự án 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm chưa bố trí được tái định cư cho dân"- Nhìn nhận thực tế của  Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng.

Bỏ khung giá đất sẽ tạo đột phá trong giải phóng mặt bằng?

NHÓM PV |

Theo ông Nguyễn Thế Điệp - Uỷ viên Ban chấp hành Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, việc bỏ khung giá đất trong dự thảo Luật đất đai sửa đổi sẽ giúp đẩy nhanh quá trình giải phóng mặt bằng và tiến độ dự án, không bị đội vốn.

Bố trí tái định cư trước khi thu hồi đất, điểm mới ở Luật đất đai sửa đổi

Cát Tường - Phương Anh |

Theo luật sư, để thực hiện việc bố trí tái định cư khi thu hồi đất cho người dân, cần có những phương án chi tiết, cùng với sự phối hợp từ cơ quan nhà nước, nhà đầu tư để giải quyết hài hoà lợi ích của các bên.