“Sóng thần” COVID-19: Phải mạnh mẽ để vượt qua

NHÓM PV |

Với những gì mà đất nước như Ấn Độ đang trải qua khi cơn "sóng thần" COVID-19 tràn tới từ sự chủ quan trong việc tụ tập đông người, tổ chức lễ hội, tỷ lệ tiêm chủng thấp và các biến chủng mới… Việt Nam buộc phải nhìn nhận nguy cơ bùng phát dịch ở trong nước có thể tăng cao nếu như không giữ được hệ thống hàng rào phòng thủ.
NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Đà Lạt tăng cường tuyên truyền phòng dịch COVID-19 dịp lễ 30.4 và 1.5

Thế Yên |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. UBND Thành phố Đà Lạt đang khẩn trương triển khai nhiều phương án đảm bảo cho khách du lịch an toàn, lành mạnh, nhưng không quên phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Phát hiện 1 ca dương tính COVID-19 tại khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Sau lần xét nghiệm thứ 3, một người ở chung phòng cách ly với bệnh nhân 2795 (từ Nhật Bản về) vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh COVID-19.

Dừng tổ chức lễ hội vào thời điểm này là sáng suốt

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định không bắn pháo hoa, Quảng Ninh, Nghệ An đã thông báo dừng bắn pháo hoa dịp 30.4, nhiều địa phương khác cũng đưa ra quyết định dứt khoát dừng tổ chức các lễ hội để hạn chế tối đa khả năng bùng phát dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đà Lạt tăng cường tuyên truyền phòng dịch COVID-19 dịp lễ 30.4 và 1.5

Thế Yên |

Dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 sắp tới, trên địa bàn Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ đón lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. UBND Thành phố Đà Lạt đang khẩn trương triển khai nhiều phương án đảm bảo cho khách du lịch an toàn, lành mạnh, nhưng không quên phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Phát hiện 1 ca dương tính COVID-19 tại khu cách ly

QUANG ĐẠI |

Sau lần xét nghiệm thứ 3, một người ở chung phòng cách ly với bệnh nhân 2795 (từ Nhật Bản về) vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với virus gây bệnh COVID-19.

Dừng tổ chức lễ hội vào thời điểm này là sáng suốt

Lê Thanh Phong |

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong quyết định không bắn pháo hoa, Quảng Ninh, Nghệ An đã thông báo dừng bắn pháo hoa dịp 30.4, nhiều địa phương khác cũng đưa ra quyết định dứt khoát dừng tổ chức các lễ hội để hạn chế tối đa khả năng bùng phát dịch COVID-19.