Quên gạc trong ngực khách hàng, cơ sở thẩm mỹ đối diện với mức phạt nào?
HOÀI ANH - KHÁNH LINH |
Cơ sở thẩm mỹ nơi xảy ra sự việc quên gạc y tế trong ngực khách hàng gây tai biến sau phẫu thuật đã bị Thanh tra Sở Y tế, Công an TPHCM cùng các cơ quan chức năng quận 6 kiểm tra đột xuất và phát hiện cơ sở này không biển hiệu, không giấy phép hoạt động. Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM, cần nghiêm khắc xử phạt và liên tục rà soát, xử lý những hành vi này.
"Việc nhập khẩu khẩn cấp vaccine đã đưa vào quy định luật pháp Việt Nam trong những tình huống cấp bách. Trên thực tế trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Việt Nam chưa từng phải nhập khẩu vaccine khẩn cấp" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) cho biết.
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng nhận định nguyên nhân của đợt dịch vừa qua tại các tỉnh thành chủ yếu là từ những ca nhập cảnh. Trong khi đó tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn rất phức tạp. Vì thế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam thời điểm này vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
"Việc nhập khẩu khẩn cấp vaccine đã đưa vào quy định luật pháp Việt Nam trong những tình huống cấp bách. Trên thực tế trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, Việt Nam chưa từng phải nhập khẩu vaccine khẩn cấp" - PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và nguyên liệu làm thuốc (Bộ Y tế) cho biết.
PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng nhận định nguyên nhân của đợt dịch vừa qua tại các tỉnh thành chủ yếu là từ những ca nhập cảnh. Trong khi đó tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn rất phức tạp. Vì thế dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam thời điểm này vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.