Phân loại rác tại nguồn hướng tới đốt rác phát điện

Thanh Hải - Thanh Chung |

Đà Nẵng không chỉ rất quyết tâm “Xây dựng – Thành phố môi trường” mà còn hướng đến thành phố sinh thái giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, để đạt đến một mục tiêu đó không phải là câu chuyện dễ dàng mà cần có sự nỗi lực từ chính quyền, sự chung tay vì một thành phố đáng sống của từng người dân.

Thanh Hải - Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Rác thải ở Hà Nội: Chôn lấp đến khi nào?

Nhóm PV |

Sự phát triển mạnh mẽ của xã hội và sự gia tăng dân số không ngừng tại Việt Nam đã khiến cho rác thải sinh hoạt ngày càng tăng, làm cho môi trường sống bị ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì thế quản lý rác thải và tái sử dụng nó là vấn đề cần thiết và cấp bách. Việt Nam đang sử dụng những công nghệ xử lý rác thải nào? Đâu là phương pháp tối ưu và làm cách nào để các phương pháp xử lý rác thải được áp dụng hiệu quả?

Lấy rác thải xây dựng để đắp sạt lở bờ sông Hương

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Một số đoạn nằm dọc theo đường đi bộ phía bờ Bắc sông Hương (TP. Huế) sạt lở, lấn sát vào mép đường, đơn vị chủ quản đã lấy rác thải xây dựng để đắp gia cố.

Hải Phòng: Gặp người biến rác thải nhựa thành đồ trang trí có một không hai

Mai Dung |

Hải Phòng - Tái chế vỏ chai nhựa, túi ni lông thành bình hoa, đèn ngủ, vật dụng trang trí đẹp mắt, đó là công việc mà chị Nguyễn Thị Xuân Hoa (53 tuổi, trú tại đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) gắn bó nhiều năm nay. Không chỉ mang lại thu nhập cho bản thân, chị Hoa lan toả thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều bạn trẻ.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Rác thải ở Hà Nội: Chôn lấp đến khi nào?

Nhóm PV |

Sự phát triển mạnh mẽ của xã hội và sự gia tăng dân số không ngừng tại Việt Nam đã khiến cho rác thải sinh hoạt ngày càng tăng, làm cho môi trường sống bị ô nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Vì thế quản lý rác thải và tái sử dụng nó là vấn đề cần thiết và cấp bách. Việt Nam đang sử dụng những công nghệ xử lý rác thải nào? Đâu là phương pháp tối ưu và làm cách nào để các phương pháp xử lý rác thải được áp dụng hiệu quả?

Lấy rác thải xây dựng để đắp sạt lở bờ sông Hương

PHÚC ĐẠT |

Thừa Thiên Huế - Một số đoạn nằm dọc theo đường đi bộ phía bờ Bắc sông Hương (TP. Huế) sạt lở, lấn sát vào mép đường, đơn vị chủ quản đã lấy rác thải xây dựng để đắp gia cố.

Hải Phòng: Gặp người biến rác thải nhựa thành đồ trang trí có một không hai

Mai Dung |

Hải Phòng - Tái chế vỏ chai nhựa, túi ni lông thành bình hoa, đèn ngủ, vật dụng trang trí đẹp mắt, đó là công việc mà chị Nguyễn Thị Xuân Hoa (53 tuổi, trú tại đường Miếu Hai Xã, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng) gắn bó nhiều năm nay. Không chỉ mang lại thu nhập cho bản thân, chị Hoa lan toả thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều bạn trẻ.