Nhiều món bánh thất truyền hút khách tại Liên hoan ẩm thực ở Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Liên hoan ẩm thực đường phố “Hương vị Sóc Trăng” và trưng bày, chế biến và giới thiệu ẩm thực trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa - Thể thao và du lịch của đồng bào Khmer Nam Bộ là một sự kiện nổi bật, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách. Liên hoan có trên 200 món ăn đặc sản, tiêu biểu xưa và nay như: Bún nước lèo, bún vịt nấu tiêu, ca ri truyền thống, bánh bò rễ tre, bánh xếp, bánh quai vạc, bánh ít trần, bánh khọt,...

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Sẵn sàng cho Lễ hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 2022

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8.11 tại tỉnh Sóc Trăng với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Trong đó, hoạt động, giải đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL được đồng bào Khmer mong đợi nhất. Giải đua có sự tham gia của 56 đội ghe, với tổng số gần 6.000 vận động viên.

430 gian hàng OCOP và đặc sản vùng miền tại Hội chợ ở Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Tối ngày 2.11, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã Khai mạc Hội chợ Xúc tiến Thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền-Sóc Trăng năm 2022.

Hàng nghìn VĐV tập luyện cho Giải đua ghe ngo Khu vực ĐBSCL

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Theo Ban tổ chức Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo Khu vực ĐBSCL năm 2022 diễn ra tại Sóc Trăng, đến nay có 56 ghe Ngo của 7 tỉnh đăng ký thi đấu. Để chuẩn bị cho Giải đua ghe ngo, khoảng 1 tháng nay, hàng ngàn vận động viên của 40 đội ghe ngo ở Sóc Trăng đã tích cực tập luyện nhằm mang đến những đường đua đẹp.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Sẵn sàng cho Lễ hội văn hoá, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 2022

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VIII, Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe ngo Sóc Trăng, khu vực ĐBSCL chính thức diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8.11 tại tỉnh Sóc Trăng với nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc, ý nghĩa. Trong đó, hoạt động, giải đua ghe ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL được đồng bào Khmer mong đợi nhất. Giải đua có sự tham gia của 56 đội ghe, với tổng số gần 6.000 vận động viên.

430 gian hàng OCOP và đặc sản vùng miền tại Hội chợ ở Sóc Trăng

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Tối ngày 2.11, Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã Khai mạc Hội chợ Xúc tiến Thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền-Sóc Trăng năm 2022.

Hàng nghìn VĐV tập luyện cho Giải đua ghe ngo Khu vực ĐBSCL

Văn Sỹ |

Sóc Trăng - Theo Ban tổ chức Lễ hội Óoc Om Bóc - Đua ghe Ngo Khu vực ĐBSCL năm 2022 diễn ra tại Sóc Trăng, đến nay có 56 ghe Ngo của 7 tỉnh đăng ký thi đấu. Để chuẩn bị cho Giải đua ghe ngo, khoảng 1 tháng nay, hàng ngàn vận động viên của 40 đội ghe ngo ở Sóc Trăng đã tích cực tập luyện nhằm mang đến những đường đua đẹp.