Nhiều đoàn huỷ tour vì ngại COVID-19, nhưng Đà Nẵng vẫn đông khách

Cát Tường - Hữu Long |

Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng trong ngày 30.4 và 1.5, vẫn có rất đông du khách tới Đà Nẵng. Tuy vậy, công tác phòng chống dịch cũng như ý thức tự bảo vệ mình của người dân, khu khách tương đối tốt.

Cát Tường - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Lo ngại COVID-19, hơn 20% khách hủy tour du lịch đến Đà Nẵng

Hữu Long |

Trước lo ngại dịch bệnh COVID-19, nhiều đoàn hủy tour, tuyến đến Đà Nẵng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5.

Đà Nẵng: 28 F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nam âm tính lần 1

Hữu Long |

Trưa 30.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho biết, mẫu xét nghiệm 28 người tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nam cho kết quả âm tính lần 1.

Du khách lơ là, Đà Nẵng kích hoạt loạt biện pháp phòng dịch COVID-19

Hữu Long - Cát Tường |

Đà Nẵng dự kiến đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch vào dịp lễ 30.4-1.5 tới đây. Trong bối cảnh các nước trong khu vực đang đối mặt với tình trạng dịch bệnh bùng phát, Đà Nẵng đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các khu, điểm du lịch, các nơi công cộng như sân bay, nhà ga, bến xe…

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lo ngại COVID-19, hơn 20% khách hủy tour du lịch đến Đà Nẵng

Hữu Long |

Trước lo ngại dịch bệnh COVID-19, nhiều đoàn hủy tour, tuyến đến Đà Nẵng trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5.

Đà Nẵng: 28 F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nam âm tính lần 1

Hữu Long |

Trưa 30.4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng cho biết, mẫu xét nghiệm 28 người tiếp xúc gần (F1) của bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nam cho kết quả âm tính lần 1.

Du khách lơ là, Đà Nẵng kích hoạt loạt biện pháp phòng dịch COVID-19

Hữu Long - Cát Tường |

Đà Nẵng dự kiến đón hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan, du lịch vào dịp lễ 30.4-1.5 tới đây. Trong bối cảnh các nước trong khu vực đang đối mặt với tình trạng dịch bệnh bùng phát, Đà Nẵng đã kích hoạt các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại các khu, điểm du lịch, các nơi công cộng như sân bay, nhà ga, bến xe…