Nhảy lên nắp capo, dắt xe máy ngược chiều... và "nghìn lẻ một" kiểu chống chế CSGT "cười ra nước mắt"

Thảo Anh - Cát Tường |

Để tránh bị CSGT xử phạt, hàng loạt người dân đã dắt xe máy ngược chiều trên vỉa hè đường Tố Hữu để tiết kiệm 20 phút sang đường. Ngoài ra còn "nghìn lẻ một" kiểu chống chế CSGT của người dân Hà Nội khiến người đi đường "cười ra nước mắt".
Thảo Anh - Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Cơ quan chức năng nói về việc người dân dắt xe máy trên vỉa hè để né phạt

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Để tránh công an thổi phạt, hàng trăm người dân dắt xe máy nối đuôi nhau dọc vỉa hè đường Tố Hữu mong thoát đoạn đường ùn tắc. Về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT TP. Hà Nội cho biết, mục đích trong vấn đề phân luồng, tổ chức giao thông ở Hà Nội là để giảm ùn tắc, đảm bảo cho người tham gia giao thông đi lại thông suốt, an toàn, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông.

Hàng trăm người dắt xe máy ngược chiều trên vỉa hè để “né” phạt: "Đây là hành vi chống đối, thách thức cơ quan chức năng"

Cường Ngô |

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Phòng CSGT TP Hà Nội - cho biết, thay vì thực hiện đúng luật, một số người tham gia giao thông lại dắt xe đi trên vỉa hè, ngay trước mặt lực lượng chức năng. Đây thực chất là hành vi chống đối, thách thức cơ quan chức năng.

Tin tức giao thông 24h: Có thể xử phạt đoàn người dắt xe máy đi ngược chiều trên vỉa hè khi thấy CSGT

Thế Anh |

Phát hiện mới vụ xe Mercedes lao xuống sông Hồng; có thể xử phạt đoàn người dắt xe máy đi bộ ngược chiều trên vỉa hè khi thấy CSGT; chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phản hồi thông tin “sụt lún"... là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý trong 24h qua.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Cơ quan chức năng nói về việc người dân dắt xe máy trên vỉa hè để né phạt

Văn Thắng - Nguyễn Hà |

Để tránh công an thổi phạt, hàng trăm người dân dắt xe máy nối đuôi nhau dọc vỉa hè đường Tố Hữu mong thoát đoạn đường ùn tắc. Về vấn đề này, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng phòng CSGT TP. Hà Nội cho biết, mục đích trong vấn đề phân luồng, tổ chức giao thông ở Hà Nội là để giảm ùn tắc, đảm bảo cho người tham gia giao thông đi lại thông suốt, an toàn, hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông.

Hàng trăm người dắt xe máy ngược chiều trên vỉa hè để “né” phạt: "Đây là hành vi chống đối, thách thức cơ quan chức năng"

Cường Ngô |

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Phòng CSGT TP Hà Nội - cho biết, thay vì thực hiện đúng luật, một số người tham gia giao thông lại dắt xe đi trên vỉa hè, ngay trước mặt lực lượng chức năng. Đây thực chất là hành vi chống đối, thách thức cơ quan chức năng.

Tin tức giao thông 24h: Có thể xử phạt đoàn người dắt xe máy đi ngược chiều trên vỉa hè khi thấy CSGT

Thế Anh |

Phát hiện mới vụ xe Mercedes lao xuống sông Hồng; có thể xử phạt đoàn người dắt xe máy đi bộ ngược chiều trên vỉa hè khi thấy CSGT; chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phản hồi thông tin “sụt lún"... là những tin tức tai nạn giao thông đáng chú ý trong 24h qua.