Đối với những bạn trẻ, mua nhà hay thuê nhà đều có những ưu và nhược điểm riêng. Hiện nay, rất nhiều người trẻ đang phân vân trong việc mua nhà hay thuê nhà mới phù hợp cho bản thân và cuộc sống của mình.
Hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, người trẻ ở Việt Nam đã phải trải qua nhiều khó khăn, xáo trộn. Do dịch bệnh mà nhiều sinh viên khoá cuối không thể đi thực tập, thiếu đi các buổi định hướng về nghề nghiệp. Điều này khiến nhiều bạn gặp khó khăn trong việc tìm công việc sau khi ra trường và cảm thấy áp lực so với bạn bè cùng trang lứa.
Lựa chọn về quê để phát triển sự nghiệp hay ở lại một thành phố lớn và tìm kiếm một công việc phù hợp với khả năng là nỗi băn khoăn chung của rất nhiều sinh viên chuẩn bị ra trường. Hai lựa chọn có thể dẫn đến những hướng đi khác nhau trong cuộc sống.
Đầu tháng dư dả, cuối tháng cháy túi, đó là tình trạng chung của nhiều người trẻ vì không biết chi tiêu hợp lý. Với nhiều sinh viên vừa ra trường, mức lương thấp nhưng nhu cầu chi tiêu cao khiến họ rơi vào vòng lặp 'kiếm ít tiêu nhiều' và phải nhờ đến sự hỗ trợ từ phía bố mẹ.
Vấn đề tiền bạc ngày càng khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy áp lực và sớm tìm kiếm công việc làm thêm từ thời sinh viên, thay vì trông chờ vào sự chu cấp từ bố mẹ. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, sinh viên nhận được sự chu cấp từ gia đình hoàn toàn là điều chính đáng, nhưng khi tự mình kiếm ra những khoản tiền, dù nhỏ nhưng cũng giúp các bạn hiểu hơn về giá trị của sức lao động, từ đó trân quý những đồng tiền được ba mẹ chu cấp và có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn.
Chi tiêu không hợp lý sẽ trở thành gánh nặng, ảnh hưởng tới chất lượng công việc, cuộc sống của người trẻ. Việc lên kế hoạch chi tiêu phù hợp với khả năng kinh tế của bản thân, gia đình sẽ giúp các bạn sống tự lập, không phụ thuộc vào khoản tiền của cha mẹ mà vẫn có thể trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Hai năm ảnh hưởng của dịch COVID-19, người trẻ ở Việt Nam đã phải trải qua nhiều khó khăn, xáo trộn. Do dịch bệnh mà nhiều sinh viên khoá cuối không thể đi thực tập, thiếu đi các buổi định hướng về nghề nghiệp. Điều này khiến nhiều bạn gặp khó khăn trong việc tìm công việc sau khi ra trường và cảm thấy áp lực so với bạn bè cùng trang lứa.
Lựa chọn về quê để phát triển sự nghiệp hay ở lại một thành phố lớn và tìm kiếm một công việc phù hợp với khả năng là nỗi băn khoăn chung của rất nhiều sinh viên chuẩn bị ra trường. Hai lựa chọn có thể dẫn đến những hướng đi khác nhau trong cuộc sống.
Đầu tháng dư dả, cuối tháng cháy túi, đó là tình trạng chung của nhiều người trẻ vì không biết chi tiêu hợp lý. Với nhiều sinh viên vừa ra trường, mức lương thấp nhưng nhu cầu chi tiêu cao khiến họ rơi vào vòng lặp 'kiếm ít tiêu nhiều' và phải nhờ đến sự hỗ trợ từ phía bố mẹ.
Vấn đề tiền bạc ngày càng khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy áp lực và sớm tìm kiếm công việc làm thêm từ thời sinh viên, thay vì trông chờ vào sự chu cấp từ bố mẹ. Nhiều bậc phụ huynh cho rằng, sinh viên nhận được sự chu cấp từ gia đình hoàn toàn là điều chính đáng, nhưng khi tự mình kiếm ra những khoản tiền, dù nhỏ nhưng cũng giúp các bạn hiểu hơn về giá trị của sức lao động, từ đó trân quý những đồng tiền được ba mẹ chu cấp và có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn.
Chi tiêu không hợp lý sẽ trở thành gánh nặng, ảnh hưởng tới chất lượng công việc, cuộc sống của người trẻ. Việc lên kế hoạch chi tiêu phù hợp với khả năng kinh tế của bản thân, gia đình sẽ giúp các bạn sống tự lập, không phụ thuộc vào khoản tiền của cha mẹ mà vẫn có thể trang trải chi phí sinh hoạt hàng tháng.