Người tiếp xúc bệnh nhân mắc COVID-19 có thể phát bệnh trong những ngày tới

TẠ QUANG |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp với tốc độ lây nhiễm cao trong cộng đồng, trong buổi họp trưa ngày 13.3, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho biết, người tiếp xúc với bệnh nhân mắc COVID-19 có thể phát bệnh trong những ngày tới.
TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội: Đóng cửa quán bar, karaoke hết tháng 3 phòng COVID-19

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Để phòng chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quán bar, quán karaoke, những danh thắng, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố phải tiến hành phun khử khuẩn, tạm thời đóng cửa hết tháng 3.

95% số người mắc COVID-19 trên thế giới đã và đang hồi phục

L.Hà |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế tiếp tục giải đáp các câu hỏi nhiều người quan tâm về dịch COVID-19 như ai dễ mắc COVID-19? Tỉ lệ hồi phục khi mắc COVID-19.

Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn nơi làm việc phòng COVID-19

An An |

Để chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chủ tịch Hà Nội: Đóng cửa quán bar, karaoke hết tháng 3 phòng COVID-19

Cường ngô - Nguyễn Hà |

Để phòng chống sự lây lan của virus SARS-CoV-2, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu các quán bar, quán karaoke, những danh thắng, di tích lịch sử trên địa bàn thành phố phải tiến hành phun khử khuẩn, tạm thời đóng cửa hết tháng 3.

95% số người mắc COVID-19 trên thế giới đã và đang hồi phục

L.Hà |

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế tiếp tục giải đáp các câu hỏi nhiều người quan tâm về dịch COVID-19 như ai dễ mắc COVID-19? Tỉ lệ hồi phục khi mắc COVID-19.

Hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn nơi làm việc phòng COVID-19

An An |

Để chủ động phòng, chống và hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan dịch COVID-19, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại nơi làm việc.