Người lao động mất việc: Nhà không còn gì ăn, loay hoay trả tiền trọ

Linh Chi - Nhật Huy |

Những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, những người lao động tự do chỉ có thể ở yên trong nhà. Không thu nhập, có những người trong túi chỉ còn số tiền vài chục nghìn ít ỏi không đủ để mua những lương thực thiết yếu, chỉ có thể đi xin, hái rau dại ngoài đồng ăn cho qua cơn đói. Gánh nặng cơm áo gạo tiền lúc này đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của những người lao động mất việc hơn lúc nào hết.
Linh Chi - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Người lao động mất việc vì dịch COVID-19: "Được ăn no là tốt lắm rồi"

Tô Thế - Linh Chi |

Những ngày không thể về nhà cũng không thể đi làm kiếm tiền đã khiến cuộc sống của những người lao động nghèo xa quê ở xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Được sự hỗ trợ của chính quyền xã, của những người dân sinh sống xung quanh họ mới có được ngày đủ 3 bữa cơm, ăn no qua ngày.

Người lao động F0 chưa phải là đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 3 triệu đồng

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 (Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ).

Dịch COVID-19 khiến 1,4 triệu người lao động tự do không có việc làm

ANH THƯ |

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, ảnh hưởng dịch COVID-19, tỷ lệ lao động phi chính thức (lao động tự do) cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Người lao động mất việc vì dịch COVID-19: "Được ăn no là tốt lắm rồi"

Tô Thế - Linh Chi |

Những ngày không thể về nhà cũng không thể đi làm kiếm tiền đã khiến cuộc sống của những người lao động nghèo xa quê ở xã Phù Đổng (huyện Gia Lâm, Hà Nội) trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Được sự hỗ trợ của chính quyền xã, của những người dân sinh sống xung quanh họ mới có được ngày đủ 3 bữa cơm, ăn no qua ngày.

Người lao động F0 chưa phải là đoàn viên công đoàn được hỗ trợ 3 triệu đồng

Hà Anh |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh vừa ký Quyết định số 3022/TĐ-TLĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19.5.2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27.4.2021 (Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ).

Dịch COVID-19 khiến 1,4 triệu người lao động tự do không có việc làm

ANH THƯ |

Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, ảnh hưởng dịch COVID-19, tỷ lệ lao động phi chính thức (lao động tự do) cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.