Người lao động "Hạnh phúc vì có thêm ngày nghỉ lễ"

Phạm Ngọc - Tạ Quang |

Người lao động chia sẻ niềm vui khi Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) vào chuỗi ngày nghỉ lễ trong năm.

Phạm Ngọc - Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Người lao động phấn khởi vì có thêm ngày nghỉ lễ

NHÓM PV |

Nhiều người lao động bày tỏ sự vui mừng khi nghe thông tin có thể sắp tới sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ vào Ngày Gia đình Việt Nam (28.6).

Đề xuất Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ - 28.6 - Ngày gia đình Việt Nam. Trao đổi với Lao Động nhiều đại biểu tỏ ra hài lòng, nhưng họ cho rằng việc trình bổ sung 1 ngày nghỉ đang còn ít.

Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) là ngày nghỉ lễ trong năm

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 23.10, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ, 28.6 - Ngày gia đình Việt Nam.

Cần tăng thêm ngày nghỉ lễ, Tết cho người lao động

NAM DƯƠNG |

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đang chuẩn bị được trình Quốc Hội khóa XIV, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 8 tiếp tục quy định số ngày nghỉ lễ, Tết có hưởng nguyên lương trong một năm của người lao động (NLĐ) là 10 ngày. Trong khi đó, nhiều ý kiến đề nghị tăng thêm số ngày nghỉ này là 3 ngày/năm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Người lao động phấn khởi vì có thêm ngày nghỉ lễ

NHÓM PV |

Nhiều người lao động bày tỏ sự vui mừng khi nghe thông tin có thể sắp tới sẽ có thêm một ngày nghỉ lễ vào Ngày Gia đình Việt Nam (28.6).

Đề xuất Ngày Gia đình Việt Nam là ngày nghỉ lễ

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ - 28.6 - Ngày gia đình Việt Nam. Trao đổi với Lao Động nhiều đại biểu tỏ ra hài lòng, nhưng họ cho rằng việc trình bổ sung 1 ngày nghỉ đang còn ít.

Thống nhất trình Ngày Gia đình Việt Nam (28.6) là ngày nghỉ lễ trong năm

CAO NGUYÊN - ĐẶNG CHUNG |

Sau khi nhận được đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường ở kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, ngày 23.10, Chính phủ thống nhất trình Quốc hội xem xét bổ sung một ngày nghỉ lễ, 28.6 - Ngày gia đình Việt Nam.

Cần tăng thêm ngày nghỉ lễ, Tết cho người lao động

NAM DƯƠNG |

Dự thảo Bộ luật Lao động sửa đổi đang chuẩn bị được trình Quốc Hội khóa XIV, cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 8 tiếp tục quy định số ngày nghỉ lễ, Tết có hưởng nguyên lương trong một năm của người lao động (NLĐ) là 10 ngày. Trong khi đó, nhiều ý kiến đề nghị tăng thêm số ngày nghỉ này là 3 ngày/năm.