Người đàn ông đắp đảo, trồng tre "mời gọi" hàng vạn con cò về trú ngụ

QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG |

Thanh Hóa - Cách đây 25 năm về trước, ông Nguyễn Trọng Hiền nhận thầu 4ha đất tại phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa để nuôi cá, trồng lúa, nhận thấy khu vực này thường xuyên có chim cò bay về làm tổ, ông đã thuê người đào ao, đắp đảo và trồng tre để mời gọi cò, vạc về. Đến nay, khu đảo này là nơi trú ngụ của hàng vạn con cò, con vạc. Tạo nên không khí đầy yên bình giữa lòng thành phố, giúp du khách được hòa mình và trở về với những khung cảnh tuyệt đẹp của tuổi thơ.
QUÁCH DU - HOÀNG DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Khám phá cuộc sống hoang dã “thời giãn cách” trong công viên bảo tồn lớn bậc nhất châu Á

Diệu An |

Vinpearl Safari tại đảo Ngọc Phú Quốc đang là nơi cư trú của hơn 4.500 cá thể thuộc 200 loài từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt trong đó có nhiều loài quý hiếm như hổ Bengal, sư tử, hắc tinh tinh, tê giác, linh dương sừng thẳng Ả rập, gấu ngựa, hà mã... Mỗi ngày, hơn 10 tấn lương thực được chuyển đến, hàng chục nhân viên và các chuyên gia, bác sĩ thú y túc trực 3 “tại chỗ” để chăm sóc động vật, đảm bảo an toàn trong thời gian dịch bệnh.

Nhà bảo tồn Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng "Nobel Xanh"

Thùy Linh |

Chiều 15.6, ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) - được công bố là 1 trong 6 người trên thế giới và là nhà bảo tồn đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng "Nobel Xanh" của thế giới.

Chuyện chưa tiết lộ về đảo cò vạn người mê tại Hải Dương

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Đảo Cò tại Chi Lăng Nam- Hải Dương là nơi trú ngụ của 17.000 con cò, 6.000 con vạc. Đã từ lâu nơi đây đã trở thành điểm đến thú vị của của những người yêu thích khung cảnh đồng quê. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khám phá cuộc sống hoang dã “thời giãn cách” trong công viên bảo tồn lớn bậc nhất châu Á

Diệu An |

Vinpearl Safari tại đảo Ngọc Phú Quốc đang là nơi cư trú của hơn 4.500 cá thể thuộc 200 loài từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt trong đó có nhiều loài quý hiếm như hổ Bengal, sư tử, hắc tinh tinh, tê giác, linh dương sừng thẳng Ả rập, gấu ngựa, hà mã... Mỗi ngày, hơn 10 tấn lương thực được chuyển đến, hàng chục nhân viên và các chuyên gia, bác sĩ thú y túc trực 3 “tại chỗ” để chăm sóc động vật, đảm bảo an toàn trong thời gian dịch bệnh.

Nhà bảo tồn Việt Nam đầu tiên nhận giải thưởng "Nobel Xanh"

Thùy Linh |

Chiều 15.6, ông Nguyễn Văn Thái - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt Nam (Save Vietnam's Wildlife) - được công bố là 1 trong 6 người trên thế giới và là nhà bảo tồn đầu tiên của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng "Nobel Xanh" của thế giới.

Chuyện chưa tiết lộ về đảo cò vạn người mê tại Hải Dương

CUNG HUYỀN - TẠ QUANG - HOÀI ANH |

Đảo Cò tại Chi Lăng Nam- Hải Dương là nơi trú ngụ của 17.000 con cò, 6.000 con vạc. Đã từ lâu nơi đây đã trở thành điểm đến thú vị của của những người yêu thích khung cảnh đồng quê.