Người dân nói gì khi Đà Nẵng cấp thẻ ra vào chợ phòng dịch COVID-19?

Cát Tường - Hữu Long |

Trong ngày đầu Đà Nẵng triển khai kiểm soát người ra vào chợ bằng cách cấp thẻ để phòng dịch COVID-19, đa phần các tiểu thương và người đi chợ đều tuân thủ thực hiện.
Cát Tường - Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Người Đà Nẵng nói gì sau lệnh cấm bán ăn uống tại chỗ để phòng COVID-19

Hữu Long - Cát Tường |

Tình hình COVID-19 phức tạp nên Đà Nẵng quyết định cấm việc phục vụ ăn tại chỗ, thay vào đó chỉ được mua bán đồ ăn uống mang đi hoặc giao hàng online. Tuy lượng khách hàng có sụt giảm đáng kể nhưng mọi người, ai cũng chấp hành vì việc chống dịch không chỉ là chủ trương chung mà còn giúp chính họ bảo vệ bản thân và gia đình.

Đà Nẵng: Quân đội điều 4 xe chuyên dụng phun khử trùng quanh chợ Đống Đa

Hữu Long |

Sáng 7.5, lực lượng Y học Dự phòng Quân khu 5 điều động 30 cán bộ và 4 xe chuyên dụng để tổ chức phun khử khuẩn tại chợ Đống Đa. Trước đó, Đà Nẵng ghi nhận một ca mắc COVID-19 nhiều lần đi chợ Đống Đa mua sắm, nguy cơ lây nhiễm trong chợ là rất cao.

Cận cảnh phun khử trùng dập dịch COVID-19 quanh bar New Phương Đông Đà Nẵng

Cát Tường - Hữu Long |

Sáng 6.5, TP. Đà Nẵng đã khẩn trương phỏng tỏa một đoạn của đường Đống Đa (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để phun thuốc khử trùng, điều tra dịch tễ liên quan đến trường hợp bệnh nhân người Đồng Nai mắc COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người Đà Nẵng nói gì sau lệnh cấm bán ăn uống tại chỗ để phòng COVID-19

Hữu Long - Cát Tường |

Tình hình COVID-19 phức tạp nên Đà Nẵng quyết định cấm việc phục vụ ăn tại chỗ, thay vào đó chỉ được mua bán đồ ăn uống mang đi hoặc giao hàng online. Tuy lượng khách hàng có sụt giảm đáng kể nhưng mọi người, ai cũng chấp hành vì việc chống dịch không chỉ là chủ trương chung mà còn giúp chính họ bảo vệ bản thân và gia đình.

Đà Nẵng: Quân đội điều 4 xe chuyên dụng phun khử trùng quanh chợ Đống Đa

Hữu Long |

Sáng 7.5, lực lượng Y học Dự phòng Quân khu 5 điều động 30 cán bộ và 4 xe chuyên dụng để tổ chức phun khử khuẩn tại chợ Đống Đa. Trước đó, Đà Nẵng ghi nhận một ca mắc COVID-19 nhiều lần đi chợ Đống Đa mua sắm, nguy cơ lây nhiễm trong chợ là rất cao.

Cận cảnh phun khử trùng dập dịch COVID-19 quanh bar New Phương Đông Đà Nẵng

Cát Tường - Hữu Long |

Sáng 6.5, TP. Đà Nẵng đã khẩn trương phỏng tỏa một đoạn của đường Đống Đa (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) để phun thuốc khử trùng, điều tra dịch tễ liên quan đến trường hợp bệnh nhân người Đồng Nai mắc COVID-19.