Người dân có bị hạn chế số lần khám chữa bệnh bảo hiểm y tế?

KHÁNH LINH - NAM DƯƠNG |

Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TPHCM, quỹ bảo hiểm y tế không thanh toán trùng lặp đối với trường hợp trong cùng 1 ngày đi khám cùng 1 bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh khác nhau hoặc có chỉ định sử dụng thuốc trùng lặp đối với các bệnh khác nhau.

KHÁNH LINH - NAM DƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.4.2021, người dân đổi thẻ bảo hiểm y tế như thế nào và ở đâu?

NAM DƯƠNG - KHÁNH LINH |

Từ ngày 1.4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới trên toàn quốc. Người dân có thể nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Những đối tượng nào có thể hưởng 100% bảo hiểm y tế?

NAM DƯƠNG - KHÁNH LINH |

Có nhiều mức hưởng bảo hiểm y tế khác nhau được phân theo đối tượng khám BHYT đúng tuyến và trái tuyến. Tuy nhiên, việc đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế thì không phải ai cũng nắm rõ, khiến cho người dân đi khám BHYT có nhiều băn khoăn, đặc biệt là những hộ kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới, thẻ cũ còn dùng được không?

KHÁNH LINH |

Từ ngày hôm nay 1.4.2021, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới sẽ được cấp cho các trường hợp tăng mới, cấp lại do mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ sau khi sử dụng hết phôi thẻ BHYT mẫu cũ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Từ 1.4.2021, người dân đổi thẻ bảo hiểm y tế như thế nào và ở đâu?

NAM DƯƠNG - KHÁNH LINH |

Từ ngày 1.4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam chính thức cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới trên toàn quốc. Người dân có thể nộp hồ sơ cấp thẻ BHYT trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện thủ tục đổi thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Những đối tượng nào có thể hưởng 100% bảo hiểm y tế?

NAM DƯƠNG - KHÁNH LINH |

Có nhiều mức hưởng bảo hiểm y tế khác nhau được phân theo đối tượng khám BHYT đúng tuyến và trái tuyến. Tuy nhiên, việc đối tượng nào được hưởng 100% bảo hiểm y tế thì không phải ai cũng nắm rõ, khiến cho người dân đi khám BHYT có nhiều băn khoăn, đặc biệt là những hộ kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Đổi thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới, thẻ cũ còn dùng được không?

KHÁNH LINH |

Từ ngày hôm nay 1.4.2021, thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mẫu mới sẽ được cấp cho các trường hợp tăng mới, cấp lại do mất, hỏng, thay đổi thông tin trên thẻ sau khi sử dụng hết phôi thẻ BHYT mẫu cũ.