Ngư dân cảng cá lớn nhất miền Trung đã sẵn sàng chờ ngày mở cửa vươn khơi

Thanh Chung |

Đà Nẵng đã nới lỏng một số hoạt động, tuy nhiên tại Cảng cá Thọ Quang - Cảng cá lớn nhất miền Trung vẫn chưa mở cửa trở lại khiến ngư dân gặp khó khăn. Dù vậy, trước những tín hiệu đáng mừng là Đà Nẵng đã kiểm soát được dịch COVID-19, các ngư dân đã sẵn sàng chờ ngày cảng cá mở cửa là vươn khơi ngay.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Ngư dân phơi nắng cả chiều chuẩn bị cho chuyến ra khơi lúc 3h sáng

Thành An |

Chuẩn bị sẵn sàng ngư cụ, lưới đánh bắt từ chiều hôm trước, khoảng 3h sáng hàng ngày, các ngư dân đánh bắt ven bờ  tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt đầu ra biển. Đây là một trong những hoạt động chủ yếu để cung cấp cá biển tươi cho người dân địa phương. Sau chuyến đi biển vất vả, việc đưa phương tiện lên bờ để gỡ cá cũng không hề đơn giản.

Ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu ra khơi đánh bắt

Thành An |

Sáng 25.9, nhiều ngư dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã nhận được thông tin cho phép tàu cá ra biển đánh bắt và đang tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Cơ quan chức năng cũng thông tin sẽ cho phép xuất bến đối với các tàu cá đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Ngư dân phấn khởi thu hoạch sau hai tháng nằm bờ

Thành An |

Ngày 19.9, ngư dân đánh bắt ven bờ huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt đầu ra biển đánh bắt. Những thu hoạch trong ngày đầu không quá nhiều nhưng cũng làm ngư dân phấn khởi sau chuỗi ngày nằm bờ kể từ 19.7, khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ngư dân phơi nắng cả chiều chuẩn bị cho chuyến ra khơi lúc 3h sáng

Thành An |

Chuẩn bị sẵn sàng ngư cụ, lưới đánh bắt từ chiều hôm trước, khoảng 3h sáng hàng ngày, các ngư dân đánh bắt ven bờ  tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt đầu ra biển. Đây là một trong những hoạt động chủ yếu để cung cấp cá biển tươi cho người dân địa phương. Sau chuyến đi biển vất vả, việc đưa phương tiện lên bờ để gỡ cá cũng không hề đơn giản.

Ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu ra khơi đánh bắt

Thành An |

Sáng 25.9, nhiều ngư dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã nhận được thông tin cho phép tàu cá ra biển đánh bắt và đang tất bật chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Cơ quan chức năng cũng thông tin sẽ cho phép xuất bến đối với các tàu cá đáp ứng đầy đủ các thủ tục theo quy định.

Ngư dân phấn khởi thu hoạch sau hai tháng nằm bờ

Thành An |

Ngày 19.9, ngư dân đánh bắt ven bờ huyện Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã bắt đầu ra biển đánh bắt. Những thu hoạch trong ngày đầu không quá nhiều nhưng cũng làm ngư dân phấn khởi sau chuỗi ngày nằm bờ kể từ 19.7, khi toàn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch.