Muôn kiểu chốt vùng xanh "dở khóc dở cười" tại Hà Nội
Linh Chi - Nhật Huy |
Trong thời gian Hà Nội giãn cách xã hội, nhiều chốt vùng xanh đã được lập nên để kiểm soát người ra vào vùng không có dịch. Nhiều chốt được tạo từ miếng tôn, hàn chốt cứng cho tới sử dụng các vật dụng cũ để ngăn cách...
Theo một số chủ cửa hàng cắt tóc, bán phụ kiện điện thoại,... tại Hà Nội, họ phải chuyển đổi buôn bán các mặt hàng thực phẩm để kiếm thêm thu nhập khi dịch COVID-19 kéo dài. Mặc dù, việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu là được phép trong thời gian giãn cách xã hội tuy nhiên việc các chủ cửa hàng tự chuyển đổi liệu có đúng luật theo Chỉ thị 16 của Chính phủ?
Các tuyến phố thuộc "vùng đỏ" ở Hà Nội vẫn đông đúc người và phương tiện qua lại, còn tại khu vực "vùng xanh" có phần hạn chế hơn. Ngoài ra việc kiểm soát người ra vào các khu dân cư tại "vùng xanh" vẫn được thực hiện, hàng quán được bán đồ ăn mang về...
Mặc dù Hà Nội vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nhưng đường phố đã dần đông đúc hơn so với đợt giãn các đầu tiên. Trong thời gian này, lực lượng công an được huy động để kiểm soát các chốt vùng đỏ, chính bởi vậy nhiều người đi xe máy đã thản nhiên vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông.
Hà Tĩnh - Sau thông tin môn lịch sử dự kiến là môn thi bắt buộc tốt nghiệp THPT năm 2025, nhiều học sinh, phụ huynh và giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục ở Hà Tĩnh đã bày tỏ ủng hộ và sẵn sàng tâm thế nếu điều này được thực hiện.
Thời gian qua, việc tranh chấp giữa cư dân và chủ đầu tư chung cư ngày càng tăng. Không chỉ ở các thành phố lớn như: Hà Nội, TPHCM, tình trạng này còn xảy ra ở nhiều địa phương. Tranh chấp kéo dài không tìm được lời giải khiến việc ở chung cư trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người.
Theo một số chủ cửa hàng cắt tóc, bán phụ kiện điện thoại,... tại Hà Nội, họ phải chuyển đổi buôn bán các mặt hàng thực phẩm để kiếm thêm thu nhập khi dịch COVID-19 kéo dài. Mặc dù, việc kinh doanh các mặt hàng thiết yếu là được phép trong thời gian giãn cách xã hội tuy nhiên việc các chủ cửa hàng tự chuyển đổi liệu có đúng luật theo Chỉ thị 16 của Chính phủ?
Các tuyến phố thuộc "vùng đỏ" ở Hà Nội vẫn đông đúc người và phương tiện qua lại, còn tại khu vực "vùng xanh" có phần hạn chế hơn. Ngoài ra việc kiểm soát người ra vào các khu dân cư tại "vùng xanh" vẫn được thực hiện, hàng quán được bán đồ ăn mang về...
Mặc dù Hà Nội vẫn đang trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 nhưng đường phố đã dần đông đúc hơn so với đợt giãn các đầu tiên. Trong thời gian này, lực lượng công an được huy động để kiểm soát các chốt vùng đỏ, chính bởi vậy nhiều người đi xe máy đã thản nhiên vượt đèn đỏ, vi phạm luật giao thông.