Mưa sao băng Perseids là một trong những trận mưa sao băng đẹp nhất năm, với tần suất lên tới 60 vệt sáng mỗi giờ tại cực điểm. Theo lịch sự kiện thiên văn, cực điểm mưa sao băng Perseids sẽ diễn ra vào ngày 12 đến ngày 13.8. Người yêu thiên văn đang rất quan tâm đón đợi hiện tượng này.
Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia của Pháp đã mô phỏng sự hình thành và xuất hiện của hiện tượng mưa sao băng. Theo đó, sao băng có nguồn gốc từ những mảnh vỡ không gian, được biết đến như thiên thạch.
Khi sao chổi có quỹ đạo hình elip đến gần mặt trời, bề mặt băng của chúng tan chảy tạo ra dải bụi và đá vỡ ở phía sau di chuyển cùng với quỹ đạo sao chổi. Khi trái đất đi qua quỹ đạo của sao chổi, dải bụi và đá vỡ này có thể bay vào bầu khí quyển rơi xuống trái đất với tốc độ 15 - 70 km/giây.
Vật chất xung quanh chúng ma sát với các hạt trong khí quyển ở tốc độ cao. nên bị nung nóng đến bốc cháy và tạo ra vệt sáng. Thậm chí sáng hơn cả độ sáng của sao Kim khi quan sát từ trái đất gọi là độ sáng biểu kiến.
Mùa hè là thời gian cao điểm xuất hiện sao băng trong năm. Bầu trời đêm vào mùa hè cũng thoáng đãng hơn giúp quan sát sao băng rõ hơn.