Mới nhất dịch COVID-19: Chi tiết 2 ca lây nhiễm COVID-19 từ bệnh nhân số 17

Nhóm Pv |

Trong ngày 7.3, Bộ Y tế đã công bố 2 ca lây nhiễm COVID-19 từ bệnh nhân thứ 17. Việc không thực hiện khai báo y tế và cách ly theo đúng quy định, ca nhiễm COVID -19 thứ 17 này đã gây nguy cơ lây lan cộng đồng, ảnh hưởng sức khỏe của rất nhiều người. Tâm lý ngại đi khám vì sợ cách ly trong thời gian có dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng như thế nào cho sức khỏe của bản thân người bệnh cũng như công tác phòng dịch của cộng đồng? Câu trả lời sẽ có trong bản tin cập nhật dịch COVID-19 của Báo Lao Động.

Nhóm Pv
TIN LIÊN QUAN

Mới nhất dịch COVID-19: Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải khai báo y tế

NHÓM PV |

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ 6h ngày 7.3, mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Mới nhất dịch COVID-19: Học sinh có nên đeo khẩu trang trong lớp học?

NHÓM PV |

Học sinh có nên đeo khẩu trang cả ngày ở trường khi đi học trở lại là mối quan tâm chung của phụ huynh cả nước. Nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ sức khoẻ như thế nào? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 5.3, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID - 19: Giáo viên xoay đủ cách kiếm sống vì dịch COVID-19

NHÓM PV |

Việc học sinh nghỉ học kéo dài vì COVID-19 đang gây ra những xáo trộn lớn cho các trường cũng như ảnh hưởng đến đời sống của giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học làm việc theo chế độ hợp đồng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mới nhất dịch COVID-19: Hành khách nhập cảnh Việt Nam phải khai báo y tế

NHÓM PV |

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, từ 6h ngày 7.3, mọi hành khách nhập cảnh vào Việt Nam phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc để thực hiện phòng chống dịch COVID-19.

Mới nhất dịch COVID-19: Học sinh có nên đeo khẩu trang trong lớp học?

NHÓM PV |

Học sinh có nên đeo khẩu trang cả ngày ở trường khi đi học trở lại là mối quan tâm chung của phụ huynh cả nước. Nhìn nhận vấn đề này dưới góc độ sức khoẻ như thế nào? Báo Lao Động sẽ giải đáp trong bản tin Mới nhất dịch COVID - 19 hôm nay 5.3, cùng với đó là những thông tin cập nhật mới nhất về dịch bệnh.

Mới nhất dịch COVID - 19: Giáo viên xoay đủ cách kiếm sống vì dịch COVID-19

NHÓM PV |

Việc học sinh nghỉ học kéo dài vì COVID-19 đang gây ra những xáo trộn lớn cho các trường cũng như ảnh hưởng đến đời sống của giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học làm việc theo chế độ hợp đồng.