Miền Tây Chào Ngày Mới: Quỹ Tấm lòng vàng mang niềm vui đến Hậu Giang

NHÓM PV |

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang; Hội thảo “Chống chịu khí hậu tổng hợp và phát triển bền vững vùng ĐBSCL”; BOT Cai Lậy thu phí thử nghiệm: Xe mô tô vô tư chạy vào làn thu phí; Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền góp phần quảng bá du lịch địa phương; Quỹ XHTT Tấm lòng vàng đầu tư gần 5 tỉ đồng mang niềm vui đến người dân Hậu Giang là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Chẻ củ huệ cánh kép, nông dân Sa Đéc thu trăm triệu

Nhóm PV |

LĐLĐ Vĩnh Long trao tặng học bổng cho con của CNVCLĐ; Cần Thơ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Năng suất lúa hè thu giảm, nhiều nông dân thua lỗ; Người dân Phú Quốc chung tay góp phần giảm rác thải nhựa; Nông dân Sa Đéc thu nhập cao từ nghề trồng lan huệ bằng cách chẻ củ là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Nét độc đáo chỉ có ở Lễ hội Nguyễn Trung Trực

NHÓM PV |

Cần Thơ ghi nhận 1 ca tử vong do mắc COVID-19; Tiền Giang số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao; Phong phú các hoạt động tại Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ; Nhiều doanh nghiệp ở miền Tây “khát” lao động; Hàng triệu người về dự Lễ hội Nguyễn Trung Trực là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

“Khát dầu”, hàng loạt tàu cá ở miền Tây nằm bờ ngay cửa biển

Văn Sỹ |

Nhiều tháng qua, hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản ở các địa phương ven biển khu vực ĐBSCL chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trước tình trạng khan hiếm nhiên liệu. Tại các cửa biển, hàng loạt tàu cá nằm bờ, tạm ngưng hoạt động vì khó mua được dầu diesel. Đặc biệt, khoảng 2 tuần gần đây, ngay cả chấp nhận mua nhiên liệu với giá cao hơn giá công bố vẫn không mua được.

Miền Tây Chào Ngày Mới: BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại

Nhóm PV |

TP Sóc Trăng dự kiến chi gần 15 tỉ đồng làm 2 tượng "cá chép hóa rồng"; Hàng loạt tàu cá ở miền Tây nằm bờ vì khó mua nhiên liệu; Kiên Giang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19; BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại vào ngày 7.10.2022; Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Gần 4.000 tỉ mở rộng quốc lộ nối Cần Thơ-Hậu Giang

NHÓM PV |

Hậu Giang dự kiến đầu tư 3.888 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 61C nối TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; Kiên Giang tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Dự án nước sạch cho trường học, trạm y tế ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều bất cập; Nông dân làng hoa Sa Đéc làm giàu từ nghề bán cây con; Cần Thơ quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Chẻ củ huệ cánh kép, nông dân Sa Đéc thu trăm triệu

Nhóm PV |

LĐLĐ Vĩnh Long trao tặng học bổng cho con của CNVCLĐ; Cần Thơ tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Năng suất lúa hè thu giảm, nhiều nông dân thua lỗ; Người dân Phú Quốc chung tay góp phần giảm rác thải nhựa; Nông dân Sa Đéc thu nhập cao từ nghề trồng lan huệ bằng cách chẻ củ là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Nét độc đáo chỉ có ở Lễ hội Nguyễn Trung Trực

NHÓM PV |

Cần Thơ ghi nhận 1 ca tử vong do mắc COVID-19; Tiền Giang số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao; Phong phú các hoạt động tại Ngày hội du lịch sinh thái Phong Điền - Cần Thơ; Nhiều doanh nghiệp ở miền Tây “khát” lao động; Hàng triệu người về dự Lễ hội Nguyễn Trung Trực là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

“Khát dầu”, hàng loạt tàu cá ở miền Tây nằm bờ ngay cửa biển

Văn Sỹ |

Nhiều tháng qua, hoạt động khai thác, đánh bắt thủy sản ở các địa phương ven biển khu vực ĐBSCL chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trước tình trạng khan hiếm nhiên liệu. Tại các cửa biển, hàng loạt tàu cá nằm bờ, tạm ngưng hoạt động vì khó mua được dầu diesel. Đặc biệt, khoảng 2 tuần gần đây, ngay cả chấp nhận mua nhiên liệu với giá cao hơn giá công bố vẫn không mua được.

Miền Tây Chào Ngày Mới: BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại

Nhóm PV |

TP Sóc Trăng dự kiến chi gần 15 tỉ đồng làm 2 tượng "cá chép hóa rồng"; Hàng loạt tàu cá ở miền Tây nằm bờ vì khó mua nhiên liệu; Kiên Giang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19; BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại vào ngày 7.10.2022; Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Gần 4.000 tỉ mở rộng quốc lộ nối Cần Thơ-Hậu Giang

NHÓM PV |

Hậu Giang dự kiến đầu tư 3.888 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 61C nối TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; Kiên Giang tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Dự án nước sạch cho trường học, trạm y tế ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều bất cập; Nông dân làng hoa Sa Đéc làm giàu từ nghề bán cây con; Cần Thơ quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.