Miền Tây Chào Ngày Mới: BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại

Nhóm PV |

TP Sóc Trăng dự kiến chi gần 15 tỉ đồng làm 2 tượng "cá chép hóa rồng"; Hàng loạt tàu cá ở miền Tây nằm bờ vì khó mua nhiên liệu; Kiên Giang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19; BOT Cai Lậy dự kiến thu phí trở lại vào ngày 7.10.2022; Tưng bừng Lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Gần 4.000 tỉ mở rộng quốc lộ nối Cần Thơ-Hậu Giang

NHÓM PV |

Hậu Giang dự kiến đầu tư 3.888 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 61C nối TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; Kiên Giang tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Dự án nước sạch cho trường học, trạm y tế ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều bất cập; Nông dân làng hoa Sa Đéc làm giàu từ nghề bán cây con; Cần Thơ quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Ngày đầu thí điểm chợ không dùng tiền mặt ở Cần Thơ

Nhóm PV |

Sóc Trăng thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy quán karaoke xảy ra ở Bình Dương; Cần Thơ tăng cường kiểm tra hoạt động karaoke; Mô hình kinh tế tập thể ở Kiên Giang phát triển mạnh; Bưởi da xanh rớt giá, nông dân Miền Tây thất thu; Cần Thơ thí điểm mô hình chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Miền Tây Chào Ngày Mới: 78 tỉ đồng khắc phục thiếu thuốc BHYT ở Hậu Giang

Nhóm PV |

Hậu Giang chi gần 78 tỉ đồng khắc phục tình trạng thiếu thuốc BHYT; Họp bàn giải pháp khắc phục sạt lở sông Hậu liên quan đến tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo; Kiên Giang phấn đấu không còn tàu cá vi phạm IUU; Đường nội ô ở Cần Thơ xuống cấp gây khó cho người lái xe; Ý nghĩa từ việc hớt tóc miễn phí cho người nghèo là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Gần 4.000 tỉ mở rộng quốc lộ nối Cần Thơ-Hậu Giang

NHÓM PV |

Hậu Giang dự kiến đầu tư 3.888 tỉ đồng mở rộng Quốc lộ 61C nối TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang; Kiên Giang tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản; Dự án nước sạch cho trường học, trạm y tế ở Bạc Liêu vẫn còn nhiều bất cập; Nông dân làng hoa Sa Đéc làm giàu từ nghề bán cây con; Cần Thơ quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Ngày đầu thí điểm chợ không dùng tiền mặt ở Cần Thơ

Nhóm PV |

Sóc Trăng thăm hỏi và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy quán karaoke xảy ra ở Bình Dương; Cần Thơ tăng cường kiểm tra hoạt động karaoke; Mô hình kinh tế tập thể ở Kiên Giang phát triển mạnh; Bưởi da xanh rớt giá, nông dân Miền Tây thất thu; Cần Thơ thí điểm mô hình chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Miền Tây Chào Ngày Mới: 78 tỉ đồng khắc phục thiếu thuốc BHYT ở Hậu Giang

Nhóm PV |

Hậu Giang chi gần 78 tỉ đồng khắc phục tình trạng thiếu thuốc BHYT; Họp bàn giải pháp khắc phục sạt lở sông Hậu liên quan đến tàu cao tốc Cần Thơ - Côn Đảo; Kiên Giang phấn đấu không còn tàu cá vi phạm IUU; Đường nội ô ở Cần Thơ xuống cấp gây khó cho người lái xe; Ý nghĩa từ việc hớt tóc miễn phí cho người nghèo là những tin tức đáng chú ý của chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.