Lời giải nào cho bài toán đưa hàng Việt vào siêu thị ngoại?

Nhóm PV |

Mặc dù còn nhiều gian nan nhưng khó để phủ nhận siêu thị hay các trung tâm thương mại là một trong những cầu nối tốt nhất để các thương hiệu Việt tới gần hơn với người tiêu dùng. Cùng với việc khắc phục những khó khăn, các doanh nghiệp Việt cần tự nâng cao về chất lượng để hàng Việt Nam có thể chinh phục được người Việt một cách hiệu quả nhất.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Đặt cùng vị trí, người tiêu dùng vẫn bỏ qua hàng Việt để chọn hàng ngoại

Nhóm PV |

Những năm gần đây, nhiều mặt hàng điện máy, điện lạnh do các công ty trong nước sản xuất đã có nhiều đổi mới, chất lượng, mẫu mã đều được nâng lên nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, theo thói quen, người tiêu dùng Việt Nam vẫn hướng đến sử dụng các sản phẩm ngoại.

Muốn người Việt dùng hàng Việt thì doanh nghiệp phải biết tạo thương hiệu

THUỲ TRANG |

Ngày 16.1, tại hội nghị Đà Nẵng tổng kết thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020, ông Nguyễn Đắc Bình – Chủ tịch Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng cho rằng, thành phố cần tính đến việc xây dựng thương hiệu hàng Việt cho các sản phẩm đặc trưng địa phương. Bởi khi có chất lượng và thương hiệu thì tự khắc người tiêu dùng sẽ tìm tới sản phẩm.

"Người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam"

Cường Ngô |

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, từ phong trào "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đến bây giờ "người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam", tiến tới "rất thích hàng Việt Nam".

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đặt cùng vị trí, người tiêu dùng vẫn bỏ qua hàng Việt để chọn hàng ngoại

Nhóm PV |

Những năm gần đây, nhiều mặt hàng điện máy, điện lạnh do các công ty trong nước sản xuất đã có nhiều đổi mới, chất lượng, mẫu mã đều được nâng lên nhằm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, theo thói quen, người tiêu dùng Việt Nam vẫn hướng đến sử dụng các sản phẩm ngoại.

Muốn người Việt dùng hàng Việt thì doanh nghiệp phải biết tạo thương hiệu

THUỲ TRANG |

Ngày 16.1, tại hội nghị Đà Nẵng tổng kết thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020, ông Nguyễn Đắc Bình – Chủ tịch Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng cho rằng, thành phố cần tính đến việc xây dựng thương hiệu hàng Việt cho các sản phẩm đặc trưng địa phương. Bởi khi có chất lượng và thương hiệu thì tự khắc người tiêu dùng sẽ tìm tới sản phẩm.

"Người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam"

Cường Ngô |

Đó là phát biểu của ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, từ phong trào "người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đến bây giờ "người Việt Nam đang thích hàng Việt Nam", tiến tới "rất thích hàng Việt Nam".