Lao động 35-40 tuổi mất việc chật vật tìm công việc mới

Phương Hân |

Chủ doanh nghiệp người Hàn Quốc về nước không liên lạc được, công nhân không chỉ bị nợ lương, bảo hiểm xã hội, mất việc mà còn chật vật mưu sinh khi chưa tìm được công việc phù hợp. Có người may mắn được công ty nhận vào làm nhưng phải đi xa vài chục km, có người đi phụ hồ kiếm sống, người thì ở nhà chờ cơ hội. Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Phương Hân
TIN LIÊN QUAN

Mất việc cận Tết, người lao động tìm cứu cánh từ bảo hiểm thất nghiệp

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Vì nhiều lý do mà nhiều người lao động đã rơi vào cảnh thất nghiệp, không nhận được thưởng Tết khi mất việc cuối năm. Vì vậy, họ tìm đến bảo hiểm thất nghiệp như một cứu cánh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chênh vênh đường mưu sinh của lao động 35-40 tuổi mất việc

Bảo Hân - Minh Hương |

Doanh nghiệp dừng sản xuất, thiếu đơn hàng, có xu hướng “loại bỏ” lao động lớn tuổi. Người lao động cảm thấy sức khoẻ không đáp ứng được công việc, không cạnh tranh được với lao động còn trẻ… Có rất nhiều lý do khiến những lao động 35-40 tuổi có nguy cơ bị mất việc, dù là chủ động xin nghỉ hay bị sa thải. Bị mất việc ở độ tuổi trên, người lao động đối mặt với những bất định, chênh vênh trên con đường mưu sinh…

Sau vụ cháy 11 tàu cá, hàng trăm lao động biển chật vật vì mất việc

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Vụ cháy 11 tàu cá tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) gây thiệt hại tài sản rất lớn. Ngoài việc chủ tàu cá bị thiệt hại tài sản, hàng trăm lao động biển làm việc trên những tàu cá bị cháy này phải chật vật đi tìm việc, tìm tàu khác để xin đi biển.

Vụ nợ lương khiến giảng viên ngừng việc, Trường chi sai hàng chục tỉ đồng

Hoàng Bin |

Liên quan đến vụ việc giảng viên ngừng việc tập thể vì bị nợ lương đến 6 tháng, Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam đã để xảy ra sai phạm kéo dài nhiều năm, làm thâm hụt ngân sách hàng chục tỉ đồng, đến nay chưa thể khắc phục.

Thông tư 06 của Ngân hàng Nhà nước có nội dung trái pháp luật

Minh Ánh |

Theo nguồn tin của Lao Động, tháng 12.2023, thực hiện thẩm quyền kiểm tra văn bản được Chính phủ giao, Bộ Tư pháp kết luận kiểm tra đối với Thông tư 06/2023/TT-NHNN (Thông tư 06) có nội dung trái pháp luật.

Khách Việt đổ ra nước ngoài du lịch dịp Tết Dương lịch 2024

Thanh Chân |

Kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2024, các điểm đến nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) thu hút sự quan tâm, lựa chọn của du khách Việt Nam.

An ninh thắt chặt tại phiên tòa xử vụ cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Hoàng Thông |

Sáng 29.12, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hải Dương mở phiên xét xử lưu động 2 bị cáo trong vụ nổ súng cướp tiệm vàng xảy ra tại xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành. Người dân có mặt từ sớm, chen chân theo dõi tòa xử án.

Cây cầu đặc biệt vừa được phê duyệt gần 800 tỉ đồng cải tạo

Trần Tuấn |

Cầu Cẩm Lý (Lục Nam, Bắc Giang) là cây cầu duy nhất trên cả nước hiện còn đường bộ đi chung đường sắt, được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức dự kiến gần 800 tỉ đồng.

Mất việc cận Tết, người lao động tìm cứu cánh từ bảo hiểm thất nghiệp

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Vì nhiều lý do mà nhiều người lao động đã rơi vào cảnh thất nghiệp, không nhận được thưởng Tết khi mất việc cuối năm. Vì vậy, họ tìm đến bảo hiểm thất nghiệp như một cứu cánh vượt qua giai đoạn khó khăn.

Chênh vênh đường mưu sinh của lao động 35-40 tuổi mất việc

Bảo Hân - Minh Hương |

Doanh nghiệp dừng sản xuất, thiếu đơn hàng, có xu hướng “loại bỏ” lao động lớn tuổi. Người lao động cảm thấy sức khoẻ không đáp ứng được công việc, không cạnh tranh được với lao động còn trẻ… Có rất nhiều lý do khiến những lao động 35-40 tuổi có nguy cơ bị mất việc, dù là chủ động xin nghỉ hay bị sa thải. Bị mất việc ở độ tuổi trên, người lao động đối mặt với những bất định, chênh vênh trên con đường mưu sinh…

Sau vụ cháy 11 tàu cá, hàng trăm lao động biển chật vật vì mất việc

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Vụ cháy 11 tàu cá tại TP Phan Thiết (Bình Thuận) gây thiệt hại tài sản rất lớn. Ngoài việc chủ tàu cá bị thiệt hại tài sản, hàng trăm lao động biển làm việc trên những tàu cá bị cháy này phải chật vật đi tìm việc, tìm tàu khác để xin đi biển.