Làn sóng COVID-19 thứ 4 tại Việt Nam: 15 ngày lan tới 26 tỉnh thành

Phương Anh |

Kể từ ngày 27.4 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 500 ca COVID-19 cộng đồng tại 26 tỉnh thành với 4 ổ dịch lớn. Dự báo diễn biến dịch còn phức tạp bởi số ca dương tính với SAR-COV-2 ngày càng tăng cao.
Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Bản đồ COVID-19 ngày 11.5: Thêm ca dương tính tại 7 tỉnh, thành phố

Hoàng Minh |

Bản đồ COVID-19 ngày 11.5: Tính đến chiều ngày 11.5, cả nước ghi nhận thêm 44 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại các địa phương: Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, nâng tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng của đợt dịch lần này lên 502 ca.

Tin nóng: Hà Nội phong toả thêm 1 địa điểm có ca mắc COVID-19

Nhóm Pv |

Thông tin mới COVID-19 ngày 11.5: Liên quan đến ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội, sáng nay, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả toàn bộ nơi ở của ca bệnh này tại chung cư CT10C, khu đô thị Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội).

Tin nóng: Thông tin mới nhất chuỗi lây nhiễm COVID-19 thẩm mỹ viện Đà Nẵng

Nhóm PV |

Thông tin mới COVID-19 ngày 10.5: Liên quan đến chuỗi lây nhiễm Thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng, sáng 10.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 45 hộ với khoảng 150 người dân (hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, TP.Buôn Ma Thuột) đều cho kết quả âm tính lần 1.

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bản đồ COVID-19 ngày 11.5: Thêm ca dương tính tại 7 tỉnh, thành phố

Hoàng Minh |

Bản đồ COVID-19 ngày 11.5: Tính đến chiều ngày 11.5, cả nước ghi nhận thêm 44 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng tại các địa phương: Bắc Giang, Hà Nội, Quảng Trị, Bắc Ninh, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, nâng tổng số ca lây nhiễm trong cộng đồng của đợt dịch lần này lên 502 ca.

Tin nóng: Hà Nội phong toả thêm 1 địa điểm có ca mắc COVID-19

Nhóm Pv |

Thông tin mới COVID-19 ngày 11.5: Liên quan đến ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội, sáng nay, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả toàn bộ nơi ở của ca bệnh này tại chung cư CT10C, khu đô thị Đại Thanh (Thanh Trì, Hà Nội).

Tin nóng: Thông tin mới nhất chuỗi lây nhiễm COVID-19 thẩm mỹ viện Đà Nẵng

Nhóm PV |

Thông tin mới COVID-19 ngày 10.5: Liên quan đến chuỗi lây nhiễm Thẩm mỹ viện ở Đà Nẵng, sáng 10.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk thông tin, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 45 hộ với khoảng 150 người dân (hẻm 189/1 đường Mai Hắc Đế, TP.Buôn Ma Thuột) đều cho kết quả âm tính lần 1.