Kinh hoàng toàn cảnh cuộc khai quật tòa tháp từ hơn 650 sọ người

Huyền Anh (TH) |

Các nhà khảo cổ đã tìm thấy hơn 650 hộp sọ xếp chồng lên nhau tạo thành một tòa tháp gần công trường nơi xây dựng ngôi đền thời đế chế Aztec nay thuộc trung tâm thành phố Mexico.

Hơn 650 hộp sọ của cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em được khai quật sau cuộc điều tra kéo dài từ năm 2015 đến nay. Hàng trăm hộp sọ này xếp chồng lên nhau, tạo thành một cấu trúc giống như tòa tháp.

Đây được cho là một phần của Huey Tzompantli, cấu trúc làm từ xương của người Tây Ban Nha khi họ chiếm đóng Mexico.

Các văn bản cổ của người Tây Ban Nha từng đề cập đến một tháp sọ người. Andres de Tapia, cố binh lính Tây Ban Nha từng chiến đấu ở Mexico năm 1521, là người từng viết về cấu trúc này.

Theo nhà khảo cổ học Raul Barrera, ông de Tapia viết rằng có hàng ngàn hộp sọ trong cấu trúc. Và ông Barrera cho hay, chính xác cho đến nay thì 676 hộp sọ đã được tìm thấy. Do vậy, các nhà nghiên cứu tin rằng họ sẽ tìm thấy nhiều hộp sọ hơn khi tiếp tục khai quật.

Lorena Vazquez, nhà khảo cổ học từ Viện Nhân chủng học và Lịch sử (INAH), đang làm việc tại hiện trường tòa tháp sọ người.

Trước đó, các nhà khoa học nghĩ rằng những hộp sọ này thuộc về các chiến binh nam bị giết trong cuộc chiến giữa nhiều bộ tộc trước khi người Tây Ban Nha đến. Nhưng cuộc khảo cổ mới cho thấy có cả hộp sọ trẻ em và phụ nữ. Điều này khiến họ vô cùng bối rối.

"Chúng tôi từng nghĩ chỉ có đàn ông, rõ ràng là đàn ông trẻ, những chiến binh. Không ai nghĩ phụ nữ và trẻ em lại ra chiến trường" - nhà nhân chủng học Rodrigo Bolanos cho biết.

"Một điều gì đó đã xảy ra mà chúng tôi chưa biết, và điều này thực sự mới mẻ, lần đầu tiên được phát hiện trong cấu trúc Huey Tzompantli", ông nói thêm.

Hơn 650 hộp sọ và hàng nghìn mảnh xương được tìm thấy tại đây.

Các hộp sọ được phát hiện gần Templo Mayor, một trong những ngôi đền chính của nền văn minh Aztec ở thủ đô cổ đại Tenochtitlan - thành phố Mexico hiện nay. Templo Mayor được sử dụng cho lễ tế người, một phần của tôn giáo Mesoamerican cổ đại.

Đối với việc cúng tế và xây dựng Đại Kim tự tháp cho Tenochtitlan vào năm 1487, người Aztec báo cáo rằng có khoảng 80.400 tù nhân đã thiệt mạng trong 4 ngày xây dựng. Tuy nhiên, các nhà sử học tin rằng con số đó có thể đã bị cường điệu hóa.

* Toàn cảnh cuộc khai quật và hoạt động của các nhà khảo cổ học:












* Video cuộc khai quật:

Huyền Anh (TH)
TIN LIÊN QUAN

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.