Kịch bản nào để học sinh trở lại trường dù COVID-19 chưa được khống chế?

Nhóm PV |

Hoạt động giảng dạy tại các trường đã tạm dừng suốt thời gian dài để phòng chống dịch COVID-19, còn các em học sinh cũng trong cảnh “khát trường” -  “khát bạn”. Thực tế đã có những hệ lụy ảnh hưởng đến các em khi phải ở trong nhà quá lâu. Nếu như dịch bệnh vẫn còn kéo dài thì liệu các em học sinh có thể trở lại trường lớp với bạn bè, thầy cô?

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

F0 tăng, các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Trước tình hình số ca mắc mới, số ca nhập viện và số ca tử vong vẫn còn gia tăng trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đã có văn bản khẩn về việc các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19.

Hà Nội ghi nhận số ca COVID-19 mới cao kỷ lục với 509 ca, 233 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 2.12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 1.12 đến 18h ngày 2.12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 509 ca COVID-19 mới, trong đó: Cộng đồng (233), khu cách ly (198), khu phong tỏa (78).

Nhiều trường triển khai kế hoạch đón học sinh trở lại trường ngày 13.12

KHÁNH LINH |

TPHCM - Theo hướng dẫn của UBND TPHCM, từ ngày 13.12, TPHCM sẽ thí điểm dạy học trực tiếp với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Sau khi nhận được thông tin này, nhiều trường đã lập tức triển khai kế hoạch đón học sinh và lên phương án giảng dạy.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

F0 tăng, các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19

Thanh Chân |

TPHCM - Trước tình hình số ca mắc mới, số ca nhập viện và số ca tử vong vẫn còn gia tăng trên địa bàn thành phố, Sở Y tế đã có văn bản khẩn về việc các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19.

Hà Nội ghi nhận số ca COVID-19 mới cao kỷ lục với 509 ca, 233 ca cộng đồng

Thùy Linh |

Tối 2.12, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 1.12 đến 18h ngày 2.12, trên địa bàn thành phố ghi nhận 509 ca COVID-19 mới, trong đó: Cộng đồng (233), khu cách ly (198), khu phong tỏa (78).

Nhiều trường triển khai kế hoạch đón học sinh trở lại trường ngày 13.12

KHÁNH LINH |

TPHCM - Theo hướng dẫn của UBND TPHCM, từ ngày 13.12, TPHCM sẽ thí điểm dạy học trực tiếp với lớp 1, 9, 12 trong hai tuần. Sau khi nhận được thông tin này, nhiều trường đã lập tức triển khai kế hoạch đón học sinh và lên phương án giảng dạy.