Không tiêm vaccine COVID-19 bị lập biên bản: Chuyên gia y tế nói gì?

An An - Quỳnh Anh |

Liên quan đến việc một số địa phương lập biên bản, yêu cầu ký cam kết với những người không tiêm vaccine COVID-19, theo các chuyên gia phương án của chính quyền dựa theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 là có căn cứ. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay phương pháp xử lý này chưa phù hợp, không tạo được sự đồng thuận của nhân dân gây phản tác dụng.

An An - Quỳnh Anh
TIN LIÊN QUAN

Trẻ phải tiêm vaccine COVID-19 mới được đi học trực tiếp, Bộ Y tế nói gì?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trả lời báo chí về việc một số địa phương yêu cầu trẻ phải tiêm vaccine COVID-19 mới được đi học trực tiếp, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Bộ Y tế đề nghị và khuyến cáo người dân đưa trẻ từ 5 tuổi đi tiêm.

Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 lại đang giảm, chỉ hơn 150 nghìn mũi/ngày

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, hiện vẫn còn nhiều tỉnh thành trên cả nước có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 thấp, đặc biệt, tỉ lệ tiêm vaccine cho trẻ em không đạt tiến độ, không đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường.

Trước ngày khai giảng, tỉnh nào tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em thấp nhất?

Thùy Linh |

Theo số liệu từ Bộ Y tế, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 tính đến ngày 4.9.2022 là 257.439.674 mũi. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày là 38.243 mũi tại 15 tỉnh. Trong ngày có 25.542 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 12.701 mũi cho trẻ 5-11 tuổi.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Trẻ phải tiêm vaccine COVID-19 mới được đi học trực tiếp, Bộ Y tế nói gì?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Trả lời báo chí về việc một số địa phương yêu cầu trẻ phải tiêm vaccine COVID-19 mới được đi học trực tiếp, Thứ trưởng Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết Bộ Y tế đề nghị và khuyến cáo người dân đưa trẻ từ 5 tuổi đi tiêm.

Tiến độ tiêm vaccine COVID-19 lại đang giảm, chỉ hơn 150 nghìn mũi/ngày

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, hiện vẫn còn nhiều tỉnh thành trên cả nước có tỉ lệ tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 thấp, đặc biệt, tỉ lệ tiêm vaccine cho trẻ em không đạt tiến độ, không đảm bảo an toàn cho trẻ khi đến trường.

Trước ngày khai giảng, tỉnh nào tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em thấp nhất?

Thùy Linh |

Theo số liệu từ Bộ Y tế, tổng số mũi tiêm vaccine COVID-19 tính đến ngày 4.9.2022 là 257.439.674 mũi. Số mũi tiêm thực hiện trong ngày là 38.243 mũi tại 15 tỉnh. Trong ngày có 25.542 mũi cho người từ 12 tuổi trở lên và 12.701 mũi cho trẻ 5-11 tuổi.