Khẩu trang y tế tái chế có sử dụng phòng COVID-19 được hay không?

Cát Tường - An Nhiên |

Theo PGS-TS Nguyễn Việt Hùng - Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn (Bệnh viện Bạch Mai - Hà Nội), khẩu trang y tế đã qua sử dụng cần sử dụng tác nhân diệt khuẩn để làm sạch, tuy nhiên điều này sẽ khiến lớp màng lọc của khẩu trang bị hỏng.
Cát Tường - An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Bị phạt 200.000 đồng vì bỏ khẩu trang khi nói chuyện

HỮU HUY |

Ngày 18.8, Đoàn Kiểm tra liên ngành UBND phường An Lạc A (quận Bình Tân, TPHCM) đã tiếp tục tổ chức tuần tra nhiều tuyến đường, khu dân cư thuộc địa bàn để xử lý người dân tụ tập, không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Virus SASR-CoV-2 tồn tại trên khẩu trang 7 ngày, nguy cơ lây lan COVID-19

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG |

Những ngày qua, trên nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội xuất hiện tình trạng khẩu trang đã qua sử dụng bị vứt bừa bãi, không đúng nơi quy định. Hành động này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhiều dịch bệnh, đặc biệt là COVID- 19.

Bất chấp lệnh cấm, khẩu trang vứt la liệt lòng đường giữa dịch COVID-19

AN NHIÊN - MINH THÀNH |

Mặc dù đã có quy định xử phạt về hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, thế nhưng giữa dịch COVID-19 như hiện nay, những chiếc khẩu trang vẫn bị vứt bỏ giữa lòng đường bừa bãi.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

TPHCM: Bị phạt 200.000 đồng vì bỏ khẩu trang khi nói chuyện

HỮU HUY |

Ngày 18.8, Đoàn Kiểm tra liên ngành UBND phường An Lạc A (quận Bình Tân, TPHCM) đã tiếp tục tổ chức tuần tra nhiều tuyến đường, khu dân cư thuộc địa bàn để xử lý người dân tụ tập, không đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Virus SASR-CoV-2 tồn tại trên khẩu trang 7 ngày, nguy cơ lây lan COVID-19

AN NHIÊN - CÁT TƯỜNG |

Những ngày qua, trên nhiều tuyến phố tại thủ đô Hà Nội xuất hiện tình trạng khẩu trang đã qua sử dụng bị vứt bừa bãi, không đúng nơi quy định. Hành động này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nhiều dịch bệnh, đặc biệt là COVID- 19.

Bất chấp lệnh cấm, khẩu trang vứt la liệt lòng đường giữa dịch COVID-19

AN NHIÊN - MINH THÀNH |

Mặc dù đã có quy định xử phạt về hành vi vứt khẩu trang không đúng nơi quy định, thế nhưng giữa dịch COVID-19 như hiện nay, những chiếc khẩu trang vẫn bị vứt bỏ giữa lòng đường bừa bãi.