Khánh thành bệnh viện dã chiến lớn nhất Hà Nội: "Mong không có bệnh nhân"

Tô Thế - Hải Nguyễn |

Bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai, Hà Nội quy mô 500 giường, chuyên điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch đã được khánh thành vào chiều nay (31.8), sau một tháng thần tốc xây dựng. Đây được xem là một trong những cơ sở y tế hiện đại nhất Việt Nam để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Tô Thế - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kiểm tra Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 hiện đại tại Hà Nội

Hải Nguyễn - Tô Thế |

Chiều 31.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tiến độ và cơ sở vật chất tại Bệnh viện dã chiến, hiện đại nhất có quy mô 500 giường điều trị COVID-19 tại Hà Nội.

Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai

Thế Kỷ |

Bệnh viện dã chiến điều trị người bệnh COVID-19 tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội với quy mô 500 giường bệnh, dự kiến có khoảng 1.000 nhân viên y tế (gồm 272 bác sỹ và 680 điều dưỡng) phục vụ tại đây.

Bên trong Bệnh viện dã chiến hiện đại nhất Thủ đô sắp đi vào hoạt động

Thế Kỷ |

Dự án bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) sẽ được bàn giao lại cho Bệnh viện Đại học y điều hành từ đầu tháng 9.2021. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Đại học y sẽ phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương điều trị các ca bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Thủ tướng kiểm tra Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 hiện đại tại Hà Nội

Hải Nguyễn - Tô Thế |

Chiều 31.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tiến độ và cơ sở vật chất tại Bệnh viện dã chiến, hiện đại nhất có quy mô 500 giường điều trị COVID-19 tại Hà Nội.

Kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại Bệnh viện dã chiến Hoàng Mai

Thế Kỷ |

Bệnh viện dã chiến điều trị người bệnh COVID-19 tại đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội với quy mô 500 giường bệnh, dự kiến có khoảng 1.000 nhân viên y tế (gồm 272 bác sỹ và 680 điều dưỡng) phục vụ tại đây.

Bên trong Bệnh viện dã chiến hiện đại nhất Thủ đô sắp đi vào hoạt động

Thế Kỷ |

Dự án bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai (Hà Nội) sẽ được bàn giao lại cho Bệnh viện Đại học y điều hành từ đầu tháng 9.2021. Khi đi vào hoạt động, bệnh viện Đại học y sẽ phối hợp với bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung Ương điều trị các ca bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.