Khả năng mùa bão năm 2021 sẽ đến sớm, dự báo có bao nhiêu cơn bão?

Thảo Anh - Phương Anh |

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dự báo mùa bão năm 2021 đến sớm và số cơn bão tương đương với trung bình nhiều năm (khoảng 10 - 12 cơn bão trên Biển Đông).
Thảo Anh - Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội trở rét sâu từ chiều nay do không khí lạnh tác động

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết sáng nay (28.1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía bắc nước ta.

Dự báo thời tiết 28.1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm nhiệt sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ chiều tối nay Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ C.

Dự báo mới nhất thời tiết 6 tháng đầu năm và mùa bão năm 2021

Thảo Anh |

"Theo dự báo của chúng tôi, từ nay đến khoảng tháng 5.2021 ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông" - ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hà Nội trở rét sâu từ chiều nay do không khí lạnh tác động

Thảo Anh |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết sáng nay (28.1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía bắc nước ta.

Dự báo thời tiết 28.1: Không khí lạnh tràn về, miền Bắc giảm nhiệt sâu

Thảo Anh |

Dự báo thời tiết hôm nay 28.1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ chiều tối nay Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, vùng núi 9-12 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Ở các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế trời rét với nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 15-18 độ C.

Dự báo mới nhất thời tiết 6 tháng đầu năm và mùa bão năm 2021

Thảo Anh |

"Theo dự báo của chúng tôi, từ nay đến khoảng tháng 5.2021 ít có khả năng xuất hiện bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông" - ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định.