Infographic: Quy trình chạy thận diễn ra như thế nào?

Văn Thắng |

Liên quan tới vụ việc 18 bệnh nhân chạy thận nhân tạo bị sốc phản vệ ở bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình, các chuyên gia y tế đều khẳng định đây là sự cố y khoa nghiêm trọng. Quy trình chạy thận an toàn trải qua rất nhiều khâu và phải được giám sát nghiêm ngặt. Bệnh nhân trước khi chạy thận nhất là những người lần đầu tiên điều trị bằng phương pháp này phải chuẩn bị từ vài tuần tới vài tháng. Vậy quy trình này diễn ra thế nào?

 

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Kim Tiến: Phải minh bạch thông tin vụ chạy thận bị sốc phản vệ

L.Hà |

Trong buổi đến thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hòa Bình) trưa 30.5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lấy làm tiếc trước sự số 7 ca tử vong khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình.

10 bệnh nhân vụ tai biến chạy thận về BV Bạch Mai đã “thoát hiểm“

L.Hà |

Ngay trong đêm 29.5, rạng sáng 30.5, những bệnh nhân đầu tiên trong vụ tai biến khi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã được chuyển về Hà Nội. Các y bác sĩ, giáo sư của BV Bạch Mai đã dốc toàn lực để cứu chữa bệnh nhân. Đến 11h trưa nay 30.5, một số bệnh nhân sức khỏe dần ổn định. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến trực tiếp đến từng giường bệnh để thăm hỏi bệnh nhân.

Bộ Công an vào cuộc sau sự cố chạy thận khiến 7 người tử vong

Cao Nguyên |

Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nhiều bệnh nhân tử vong bất thường tại Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ trưởng Kim Tiến: Phải minh bạch thông tin vụ chạy thận bị sốc phản vệ

L.Hà |

Trong buổi đến thăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hòa Bình) trưa 30.5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lấy làm tiếc trước sự số 7 ca tử vong khi chạy thận nhân tạo ở Hòa Bình.

10 bệnh nhân vụ tai biến chạy thận về BV Bạch Mai đã “thoát hiểm“

L.Hà |

Ngay trong đêm 29.5, rạng sáng 30.5, những bệnh nhân đầu tiên trong vụ tai biến khi chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình đã được chuyển về Hà Nội. Các y bác sĩ, giáo sư của BV Bạch Mai đã dốc toàn lực để cứu chữa bệnh nhân. Đến 11h trưa nay 30.5, một số bệnh nhân sức khỏe dần ổn định. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến trực tiếp đến từng giường bệnh để thăm hỏi bệnh nhân.

Bộ Công an vào cuộc sau sự cố chạy thận khiến 7 người tử vong

Cao Nguyên |

Trung tướng Trần Văn Vệ - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm - cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về việc nhiều bệnh nhân tử vong bất thường tại Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương vào cuộc.