Infographic: Mẹo chống nắng nóng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe

Văn Thắng |

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 2.6 đến ngày 5.6, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung. Thời tiết chuyển nóng khiến nhiều người cảm thấy khó chịu vì chưa kịp thích nghi đặc biệt trẻ nhỏ và người già dễ bị tác động. Hãy cùng điểm qua những mẹo đơn giản giúp bạn giải nhiệt trong những ngày này.

 

 

Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Nắng nóng kỷ lục, coi chừng sốc nhiệt, tổn thương não

L.Hà (ghi) |

Nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Số liệu quan trắc lúc 13h ngày 2.6, khu vực quận Hà Đông, Hà Nội lên tới 40,3 độ C; Pháo đài Láng 39,5 độ C; huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 39,5 độ C; Hoà Bình 39,3 độ C…

Dân lao động mưu sinh trong nắng nóng đỉnh điểm gần 40 độ

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Hôm nay, ngày 6.2, nhiệt độ của Hà Nội đã gần chạm ngưỡng 40 độ với cái nắng khủng khiếp, chói chang, bỏng rát như rắc lửa trên đường nhưng những người lao động vẫn phải gồng mình mưu sinh trong nắng nóng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Nắng nóng kỷ lục, coi chừng sốc nhiệt, tổn thương não

L.Hà (ghi) |

Nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Số liệu quan trắc lúc 13h ngày 2.6, khu vực quận Hà Đông, Hà Nội lên tới 40,3 độ C; Pháo đài Láng 39,5 độ C; huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 39,5 độ C; Hoà Bình 39,3 độ C…

Dân lao động mưu sinh trong nắng nóng đỉnh điểm gần 40 độ

Phạm Dung - Nguyễn Hà |

Hôm nay, ngày 6.2, nhiệt độ của Hà Nội đã gần chạm ngưỡng 40 độ với cái nắng khủng khiếp, chói chang, bỏng rát như rắc lửa trên đường nhưng những người lao động vẫn phải gồng mình mưu sinh trong nắng nóng.