TIN LIÊN QUAN

Tin nóng: Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại Bắc Ninh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất dịch COVID-19 ngày 17.5: : Sáng 17.5, Bắc Ninh ghi nhận thêm 34 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh lên 255 ca. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch đồng thời đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bắc Ninh.

Bản đồ COVID-19 ngày 17.5: Tuyên Quang có bệnh nhân đầu tiên

Hoàng Minh |

Bản đồ COVID-19 ngày 17.5: Sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 37 ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Đáng chú ý, Tuyên Quang đã có bệnh nhân đầu tiên. Đây là trường hợp liên quan tới ổ dịch tại công ty Hosiden (Bắc Giang), về địa phương ngày 11.5 và đã được cách ly tập trung.

10 bệnh viện phải phong toả, cách ly chống COVID-19 trên toàn quốc

Thảo Anh - Phương Anh |

Do liên quan đến những chùm ca bệnh mắc COVID-19, đã có tới 10 bệnh viện trên toàn quốc phải thực hiện phong toả, cách ly y tế phòng dịch.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tin nóng: Diễn biến mới nhất dịch COVID-19 tại Bắc Ninh

Nhóm PV |

Thông tin mới nhất dịch COVID-19 ngày 17.5: : Sáng 17.5, Bắc Ninh ghi nhận thêm 34 ca mắc mới nâng tổng số ca mắc COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh lên 255 ca. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch đồng thời đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Bắc Ninh.

Bản đồ COVID-19 ngày 17.5: Tuyên Quang có bệnh nhân đầu tiên

Hoàng Minh |

Bản đồ COVID-19 ngày 17.5: Sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết đã có thêm 37 ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng. Đáng chú ý, Tuyên Quang đã có bệnh nhân đầu tiên. Đây là trường hợp liên quan tới ổ dịch tại công ty Hosiden (Bắc Giang), về địa phương ngày 11.5 và đã được cách ly tập trung.

10 bệnh viện phải phong toả, cách ly chống COVID-19 trên toàn quốc

Thảo Anh - Phương Anh |

Do liên quan đến những chùm ca bệnh mắc COVID-19, đã có tới 10 bệnh viện trên toàn quốc phải thực hiện phong toả, cách ly y tế phòng dịch.